1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phụ nữ Ấn Độ nơm nớp nỗi lo bị hãm hiếp

(Dân trí) - Sau liên tiếp các vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ bị phanh phui, phụ nữ Ấn Độ không chỉ tại nông thôn mà ngay trung tâm tài chính Mumbai cũng ngày càng cảm thấy lo lắng về sự an toàn của bản thân mỗi khi ra đường.

Nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra sau các vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ.
 Nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra sau các vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ.
 

Các vụ quấy rối phụ nữ, thậm chí ngay tại những khu vực đông người, đang trở thành phổ biến tại một thành phố từng được xem như an toàn cho phụ nữ.

 

Seema Shenai, một bé gái thậm chí chưa đến 10 tuổi, cũng biết đến mối đe dọa của những kẻ tấn công tình dục. Em hiện đang tham gia các lợp học võ thuật sau khi các vụ bạo hành với phụ nữ tăng lên.

 

Em chỉ là một trong số hàng nghìn phụ nữ Ấn Độ cảm thấy rằng tự vệ có lẽ là lựa chọn duy nhất để được an toàn tại Mumbai.

 

“Bố mẹ cháu đã dạy cháu rằng ở thời buổi bây giờ, cần phải học cách tự vệ từ khi còn rất nhỏ.Đó là lí do vì sao cháu học cách tự vệ. Và sau khi học karate, cháu thấy tự tin hơn khi đối diện với mọi người”, cô học trò chia sẻ.

 

Cha em, ông Sudhir Shenai, cho biết việc các cô gái học cách tự vệ để bảo vệ bản thân là rấtquan trọng. “Trong thế giới ngày nay, bạn đọc được rất nhiều bài báo về những vụ quấy rối phụ nữ và cả những bé gái. Do đó tôi nghĩ việc tất cả các bé gái học cách tự vệ từ khi còn rất nhỏ là việc làm thiết yếu”, ông Shenai nhận định.

 

Những người suy nghĩ giống Sudhir rất nhiều bởi họ cảm thấy con gái mình không được an toàn tại Mumbai vì nhiều lí do. Đó có thể là vì sự mất đi của hệ thống xã hội cũ, nơi mọi người quan tâm đến nhau, và cảm nhận ngày càng tăng lên rằng cảnh sát đơn giản là không đủ khả năng đảm bảo luật pháp và trật tự tại thành phố này.

 

Riêng trong năm nay, 1723 vụ phạm tội chống lại phụ nữ đã được trình báo tại Mumbai so với mức 753 vụ của năm ngoái.

 

Cảnh sát địa phương nhanh chóng khẳng định sự tăng vọt này đơn giản là do luật pháp nghiêm khắc hơn và sự thực thi mạnh mẽ hơn, khiến nhiều phụ nữ dám đứng ra tố giác tội phạm chống lại mình hơn.

 

Tuy nhiên, phụ nữ tại Mumbai thì lại có một nhận định rất khác.

 

Bharti Jamble, một cư dân của Mumbai cho biết thành phố này không còn an toàn với phụ nữ. “Những người đàn ông tại đây không quan tâm đến việc đối xử với phụ nữ một cách trân trọng”, bà nói.

 

Các nhà hoạt động bảo vệ phụ nữ cho rằng dân số quá đông lên tới 18,5 triệu người của Mumbai đã dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp cao, và đây có thể là một lí do khác cho sự giận dữ và tội phạm tình dục.

 

Nhà hoạt động xã hội Abha Singh cho rằng: “Với việc phụ nữ gia nhập các lĩnh vực kinh tế, nam giới đang trở nên rất cạnh tranh và ghen tị với thành công của phụ nữ, nên đây là một cách họ bày tỏ sự giận dữ đối với phụ nữ”.

 

“Nam giới Ấn Độ luôn xem phụ nữ như một đối tượng của ham muốn và sự thích thú của họ với trò chơi đang dẫn tới số vụ tấn công tình dục phụ nữ tăng lên”, bà Singh cho biết thêm.

 

Hiện tại cứ 100.000 người dân Mumbai mới có 21 cảnh sát. Con số này chỉ bằng 1/10 tỉ lệ lí tưởng 220 cảnh sát/100.000 dân.

 

Bất chấp sự thiếu hụt này, người đứng đầu cảnh sát khu vực Thane KP Raghuvanshi khẳng định cảnh sát đã tăng cường tuần tra trong thành phố.

 

“Chúng tôi đang có nhiều đội điều tra. Chúng tôi đã xác định những khu vực mà các vụ trêu ghẹo hay các hoạt động khác được trình báo. Ví dụ gần trạm chờ xe buýt, gần nhà ga xe lửa hay thậm chí bên ngoài các trung tâm mua sắm”.

 

Việc tăng cường tuần tra có lẽ là chưa đủ để ngăn chặn tội ác chống lại phụ nữ tại đây.

 

Một nghiên cứu mới đây tại Mumbai chỉ ra rằng 48% phụ nữ sử dụng phương tiện giao thông công cộng khẳng định đã bị quấy rối khi đang di chuyển, và hơn một nửa số này không biết đến đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ.

 

Điều này rõ ràng cho thấy Mumbai còn rất nhiều việc phải làm để khuyến khích phụ nữ đứng lên trình báo cảnh sát khi họ trở thành nạn nhân của tội phạm.

 

Thanh Tùng

Theo Channel news Asia