1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines“tố” tàu hải cảnh Trung Quốc đâm 3 tàu cá

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua 4/2 lên tiếng phản đối việc một tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đâm vào 3 tàu cá của Philippines ở khu vực bãi cạn tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông hồi tuần trước.

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. (Ảnh:

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. (Ảnh: Newsinfo)

Theo hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua 4/2 đã trao 2 công hàm phản đối cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila.

Trong đó, một công hàm phản đối vụ một tàu tuần duyên Trung Quốc “cố ý” đâm hỏng 3 tàu cá Philippines ở khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông ngày 29/1.

"Philippines kịch liệt việc Trung Quốc liên tục quấy rầy và ngăn chặn ngư dân Philippines theo đuổi kế sinh nhai chính đáng của họ ở bãi cạn Scarborough", AP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 4/2 nêu rõ.

Các quan chức Philippines cho rằng đây là sự vụ nghiêm trọng nhất liên quan đến tàu của Bắc Kinh và tàu cá của Manila từ trước đến nay. Năm ngoái, cũng tại bãi cạn trên, tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu cá của ngư dân Philippines.

Ngoài ra, công hàm thứ 2 của Philippines phản đối việc 24 tàu Trung Quốc đánh bắt trai, sò tại Scarborough/Hoàng Nham hôm 22/1.

AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết, Manila phản đối việc các ngư dân Trung Quốc đã đánh bắt các loại ngọc trai đang trên bờ vực tuyệt chủng đe dọa hủy hoại lớp san hô tại bãi cạn Scarborough.

Bãi cạn Scaborough/Hoàng Nham nằm cách bờ tây đảo lớn của Philippines 230 km và cách Trung Quốc hơn 800 km về phía bắc, là khu vực đang tranh chấp giữa 2 nước. Bắc Kinh đã chiếm quyền kiểm soát bãi cạn hồi tháng 6/2012 và ngăn ngư dân Philippines đến gần. Manila đã đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài quốc tế và đang chờ phản hồi từ tòa này.

Thoa Phạm
Tổng hợp