1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tăng chi tiêu quốc phòng 29% năm 2015

(Dân trí) - Chính phủ Philippines ngày 30/07 đã trình lên quốc hội nước này kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2015. Theo đó, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng 29%.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino.
 
Chính phủ đã trình lên quốc hội tổng chi tiêu trong năm 2015 vào khoảng 2,6 nghìn tỷ peso (khoảng 59,9 tỷ USD), cao hơn 15,1% so với ngân sách năm 2014 (52,3 tỷ USD). Trong đó, chi tiêu quốc phòng vào khoảng  115,5 tỷ peso ( khoảng 2,66 tỷ USD), tăng 29% so với năm trước.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 28/7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cam kết tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Philippines. Phía Philippines đã mua nhiều máy chiến đấu, tàu đổ bộ, tàu tuần tra hải quân, máy bay trực thăng chiến đấu đa năng….

Ông Aquino cho biết, dự kiến vào năm 2015, Philippines sẽ sở hữu 2 trong số 12 máy bay huấn luyện/chiến đấu FA-50 mà nước này đặt mua của Hàn Quốc. Ngoài ra, Philippines sẽ tiếp tục mua sắm vũ khí trang bị như máy bay trực thăng chống ngầm, máy bay trực thăng chiến đấu, máy bay vận tải, hệ thống radar.

Trong lúc tình hình Biển Đông đang ngày một căng thẳng, động thái trên của Philippines nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội để đối phó sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
 
Hương Giang
Theo Xinhua