1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Phiến quân Hồi giáo bắt giữ 6 binh sĩ

(Dân trí) - Quân đội Philippines hôm nay cho hay các phiến quân Hồi giáo đang bắt giữ 6 binh sĩ sau một cuộc đụng độ nghiêm trọng tại miền nam nước này, vốn cũng làm ít nhất 12 binh sĩ khác thiệt mạng.

 
Philippines: Phiến quân Hồi giáo bắt giữ 6 binh sĩ  - 1

Một binh sĩ bị thương sau vụ đụng độ đang được đưa đi điều trị.
 
Một nhóm giám sát lệnh ngừng bắn độc lập đã thông báo với quân đội rằng Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) - một nhóm nổi dậy tại Philippines - đã bắt giữ các binh sĩ, phát ngôn viên quân đội địa phương, Trung tá Cabangbang, nói.

“Hiện chưa rõ thông tin chi tiết cũng như tình trạng của họ, nhưng các nguồn tin tiết lộ rằng 6 binh sĩ nằm trong số những người được thông báo mất tích đang nằm trong tay của MILF”, quan chức cho biết.

Ông Cabangbang cũng nói thêm rằng số phận của 4 binh sĩ khác bị mất tích sau cuộc giao tranh hôm qua hiện chưa rõ, trong khi 12 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của quân đội đã xô xát với các phiến quân trên đảo Basilan, thành trì của các phiến quân có liên hệ với al-Qaeda và MILF.

Trong khi đó, phát ngôn viên của MILF Von al Haq cho biết 5 thành viên của họ đã thiệt mạng trong các cuộc xô xát, mà ông này nói là xảy ra sau khi quân đội chính phủ xâm phạm lãnh thổ của MILF, vi phạm lệnh ngừng bắn.

Nhóm MILF gồm 12.000 thành viên đã tiến hành một cuộc nổi dậy kể từ năm 1978 để thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập ở miền nam Philippines.

Họ đã ký một thoả thuận ngừng bắn năm 2003 mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. MILF nói rằng giờ đây lực lượng này sẵn sàng chấp nhận một nền tự trị hạn chế thay vì độc lập hoàn toàn.

Nhưng tiến trình hoà bình đã bị bế tắc và lệnh ngừng bắn thường xuyên bị vi phạm do các vụ xô xát. Cuộc nổi dậy kéo dài nhiều thập kỷ đã khiến khoảng 150.000 người chết, hầu hết là vào những năm 1970.

Trung tá Cabangbang cho biết các vụ xô xát hôm qua xảy ra khi các binh sĩ đang truy đuổi các phiến quân của tổ chức Hồi giáo cực đoan khét tiếng Abu Sayyaf.

Quân đội Philippines thường xuyên cáo buộc MILF che chở cho Abu Sayyaf, vốn bị quy trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại nước này.

An Bình
Theo AFP