1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines điều trần lần 2 về Biển Đông tại tòa án Liên hợp quốc

Trưa 13/7, phái đoàn Philippines đã bắt đầu phiên điều trần thứ hai trước Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA), có trụ sở tại La Haye của Hà Lan.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Nguồn:

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng báo Sunstar dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết việc phái đoàn của Manila được điều trần lần thứ 2 là một tín hiệu “tích cực.”

Phái đoàn của Philippines gồm Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Paquio Ochoa Jr., Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima, Cố vấn pháp luật của Chính phủ Philippines Florin Hilbay.

Chính quyền Manila kỳ vọng PCA ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc "xâm chiếm lãnh hải" ở vùng Biển Đông trước khi Tổng thống Benigno Aquino mãn nhiệm vào tháng 5/2016.

Một cách chính xác hơn, PCA sẽ xác định xem phía Trung Quốc hay Philippines có quyền sở hữu đối với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở Biển Đông, nơi có những tuyến vận tải đường biển quan trọng đối với thương mại thế giới.

Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với hơn 80% diện tích Biển Đông, trong đó gồm cả vùng biển mà Philippines khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Phía Manila tuyên bố, theo Công ước LHQ về Luật Biển, đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc thông qua bản đồ 9 đoạn là vô giá trị./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/philippines-dieu-tran-lan-2-ve-bien-dong-tai-toa-an-lien-hop-quoc/332502.vnp

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Thế giới, quý độc giả có thể gửi đến ban Quốc tế báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thegioi@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!