1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines chi gần 80 triệu đô mua 8 trực thăng tấn công

(Dân trí) - Quân đội Philippines ngày 7/11 cho biết sẽ mua 8 trực thăng đa năng AW109 Power từ liên doanh Anh-Ý AgustaWestland trị giá 78,7 triệu USD.

Trực thăng tấn công AW109 Power.

Trực thăng tấn công AW109 Power.

Phát ngôn viên không Philippines Miguel Okol cho hay các trực thăng AW109 Power sẽ được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ quân đội trong việc chiến đấu với các phần tử nổi dậy, nhưng cũng có thể được dùng cho các cuộc tuần tra hàng hải và "bảo vệ lãnh thổ".

"Đây sẽ là các trực thăng được trang bị vũ khí phục vụ mục đích hỗ trợ phòng không tầm gần. Nói chung chúng sẽ phục vụ các chiến dịch an ninh nội địa", Đại tá Miguel Okol nói.

Ông Okol cho biết thêm, loại trực thăng động cơ kép hiện đại hơn so với phi đội trực thăng tấn công nhiều tuổi MG-520 do Mỹ chế tạo vì có thể chở nhiều người và vũ khí hơn, và có khả năng hoạt động vào ban đêm.

Bộ quốc phòng Philippines cho hay hợp đồng trị giá 3,4 tỷ peso (78,7 triệu USD), nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Phó tư lệnh không quân, Trung tướng Raul Dimatatac, cho hay các trực thăng mới là đặc biệt cần thiết khi Philippines chỉ còn khoảng 7 trực thăng tấn công MG-520 còn hoạt động.

AgustaWestland viết trên trang web của hãng này rằng việc bàn giao các trực thăng AW109 Power sẽ bắt đầu vào năm tới.

Quân đội Philippines đang chiến đấu với cả lực lượng nổi dậy ở sâu trong đất liền cũng như các nhóm phiến quân Hồi giáo khác nhau tại đảo Mindanao ở miền nam.

Philippines cũng phải đối mặt với các thách thức bên ngoài như cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Hồi đầu năm nay, hải quân Philippines đã thông báo mua 3 trực thăng AW109 Power phiên bản dành hải quân.

Quân đội Philippines là một trong những nền quân đội yếu kém nhất khu vực Đông Nam Á nhưng đã tích cực mua các trang thiết bị mới trong những tháng gần đây.

An Bình
Theo AFP