1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe biểu tình Thái Lan phát động “cuộc chiến cuối cùng”

(Dân trí) - Phe biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan hôm nay tuyên bố sẽ bao vây các tòa nhà chính phủ quan trọng, các đài truyền hình và các đồn cảnh sát trong khuôn khổ “cuộc chiến cuối cùng” nhằm lật đổ chính phủ hiện thời, vốn đang rất mong manh sau khi lãnh đạo bị phế truất.

Người biểu tình xuống đường ở Bangkok ngày 9/5.
Người biểu tình xuống đường ở Bangkok ngày 9/5.
 
Vài nghìn người biểu tình vào sáng nay 9/5 đã rời địa điểm cắm trại chính của họ tại một công viên ở quận thương mại của Bangkok sau khi ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh biểu tình và là cựu phó thủ tướng, phát động một cuộc tuần hành lớn.

Phe biểu tình muốn nắm quyền lực, thay thế nội các tạm quyền hiện nay bằng một chính phủ chuyển tiếp.

“Chúng tôi sẽ giành được sức mạnh tối cao, thiết lập một chính phủ và hội đồng lập pháp của nhân dân”, ông Suthep tuyên bố trước khi dẫn đầu một đoàn biểu tình tiến về tòa nhà chính phủ, vốn là mục tiêu của những người biểu tình suốt vài tháng qua.

“Chúng tôi cũng sẽ tuần hành tới tất cả các đài truyền hình… Chúng tôi sẽ đề nghị người dân thành phố vây các xe cảnh sát và trụ sở cảnh sát để ngăn chặn họ có thể làm người của chúng tôi bị thương”, ông Suthep nói thêm.

Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để giám sát các cuộc biểu tình hôm nay, do những lo ngại về các vụ xô xát đường phố giữa các nhóm đối lập. Cảnh sát cho biết, khoảng 4.500 người biểu tình chống chính phủ đang tuần hành từ địa điểm cắm trại tại công viên Lumpini ở Bangkok.

Trong khi đó, những người “áo đỏ” ủng hộ chính phủ dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tuần hành lớn ở ngoại ô Bangkok vào ngày mai 10/5, gây ra viễn cảnh rằng hai nhóm biểu tình đối lập có thể tràn ngập trên các đường phố Bangkok cùng thời điểm.

Mặc dù bị chao đảo sau khi Tòa án Hiếp pháp phế truất Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 7/5 về tội lạm dụng quyền lực nhưng chính phủ hiện thời - do đảng Puea Thai của bà Yingluck đứng đầu - vẫn duy trì.

Sau khi bà Yingluck bị phế truất, nội các đã bổ nhiệm một phó thủ tướng, ông Niwattumrong Boonsongpaisan, làm thủ tướng tạm quyền thay bà.

Thái Lan đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ năm 2010 đến nay và căng thẳng đang có nguy cơ tiếp tục leo thang sau khi bà Yingluck bị phế truất.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng súng và lựu đạn liên quan tới các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài suốt 6 tháng qua.

An Bình
Theo AFP