1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp phá vỡ âm mưu chặt đầu binh sĩ

(Dân trí) - Pháp đã ngăn chặn kịp thời một kế hoạch tấn công nhằm vào quân đội nước này, Bộ Nội vụ cho biết. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra còn tiết lộ rằng các các nghị phạm đã lên kế hoạch một vụ chặt đầu binh sĩ Pháp.

Pháp phá âm mưu chặt đầu binh sĩ
Lửa, khói bốc lên ngùn ngụt trong vụ cháy tại nhà hóa dầu ở miền nam nước Pháp ngày 14/7 (Ảnh: AFP)
 
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 15/7 nói với báo giới rằng 4 người đã bị cáo buộc lên kế hoạch một hành động khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự Pháp hiện đã bị các cơ quan tình báo Pháp, DGSI, bắt giữ. Các nghi phạm trong độ tuổi từ 16-23, trong đó có một nghi phạm từng tham gia hải quân.

Các nghi phạm bị bắt giữ tại các địa điểm khác nhau ở pháp, ông Cazeneuve nói thêm.

Thông tin về các vụ bắt giữ trên diễn ra sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra một tuyên bố nói rằng các vụ tấn công đã được ngăn chặn trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Cazeneuve cho hay không có mối liên hệ giữa âm mưu tấn công trên và 2 vụ nổ ngày 14/7 tại một nhà máy hóa dầu gần Marseille.

Một nguồn tin giấu tên thân cận với cuộc điều tra âm mưu tấn công cho biết thêm, 4 tên bị bắt còn lên kế hoạch ghi hình vụ chặt đầu một binh sĩ.

Theo ông Cazeneuve, một trong 4 nghi phạm, kẻ được xác định là chủ mưu, đã lên kế hoạch tới các khu vực do các phần tử thánh chiến kiểm soát tại Syria.

Trước đó, một nguồn tin an ninh chỉ cho biết rằng 4 nghi phạm có "lai lịch Hồi giáo cực đoan" đã bị bắt vì bị tình nghi lên kế hoạch một vụ tấn công tại Pháp nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

Bộ trưởng Cazeneuve cho biết thêm, 2 vụ nổ tại nhà máy hóa dầu hóa dầu ở Berre L'Etang, miền nam nước Pháp, hôm thứ Ba dường như là "một hành động phạm tội" nhưng các nhân viên điều tra chưa tìm ra động cơ.

Giới chức đã tìm thấy các thiết bị được cho là kích hoạt 2 vụ nổ liên tiếp tại nhà máy vào sáng sớm ngày 14/7, gây hỏa hoạn lớn, nhưng may mắn không ai bị thương.

Pháp vẫn đang trong tình trạng báo động an ninh sau vụ tấn công nhằm vào tòa báo châm biếm Charlie Hebdo hồi tháng 1, làm 17 người thiệt mạng.

An Bình
Theo AFP