1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn USAID tại Việt Nam có lãnh đạo mới

(Dân trí) - Phái đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam ngày 3/8 đã công bố nhân sự lãnh đạo mới. Ông Michael Greene, một viên chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, đảm nhiệm vị trí Giám đốc USAID Việt Nam từ tháng 7/2016.


Ông Michael Greene (Ảnh: trend.az)

Ông Michael Greene (Ảnh: trend.az)

Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho hay, trước khi tới Việt Nam, ông Green giữ chức vụ Giám đốc Phái đoàn USAID tại nước Cộng hòa Kyrgyzstan từ đầu năm 2013 và Giám đốc USAID Azerbaijan từ năm 2011 đến 2013.

Trước Azerbaijan, ông giữ chức Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Afghanistan từ năm 2009. Trong cương vị này, ông quản lý toàn bộ nhân viên, chương trình và hoạt động thực địa của USAID về ổn định và phát triển.

Ông Green cũng công tác tại phái đoàn USAID tại nhiều nước khác kể từ năm 1985, trong đó có Ecuador, Bangladesh, Bolivia, Cộng hòa Dominica, Armenia, Croatia và Peru.

Ông Greene nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính Quốc tế từ Đại học George Washington University và bằng Tiến sỹ luật từ Trường Luật, Đại học Minnesota.

Cũng trong tháng 7/2016, ông Craig Hart, một viên chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, trở thành Phó Giám đốc USAID Việt Nam. Ông Hart đã công tác tại USAID từ năm 2005 ở thủ đô Washington (Mỹ), Georgia, Afghanistan và Tanzania.

Trước USAID, ông Hart từng là tình nguyện viên, là nhân viên và Giám đốc quốc gia của Tổ chức Peace Corps tại Nga, Turkmenistan, Macedonia, Ba Lan, Kenya, Cộng Hòa Kyrgyzstan và Armenia.

Ông Hart có bằng Thạc sỹ Khoa học về Chiến lược An ninh Quốc gia từ Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia và Thạc sỹ Giáo dục từ Đại học Vermont.

Là các lãnh đạo của USAID Việt Nam và là cố vấn phát triển chính cho Đại sứ quán Mỹ, ông Greene và ông Hart quản lý các hoạt động phát triển liên quan đến nâng cao chất lượng quản trị nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng sâu rộng hơn và có sự tham gia rộng rãi hơn, giáo dục đại học, HIV/AIDS và cúm gia cầm và các nguy cơ đại dịch mới nổi, xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, biến đổi khí hậu, và hỗ trợ người khuyết tật.

An Bình