1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn Nhật đến Trung Quốc hàn gắn quan hệ

(Dân trí) - Một đoàn nghị sĩ cấp cao của Nhật hôm nay đã rời Tokyo đi Bắc Kinh để hàn gắn quan hệ giữa 2 quốc gia láng giềng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì cuộc tranh chấp lãnh thổ, vốn ngăn cản một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.
Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Đoàn nghị sĩ, do cựu Ngoại trưởng Masahiko Komura kiêm phó chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền dẫn đầu, đã rời sân bay Haneda ở Tokyo vào sáng này 4/5 để bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Phái đoàn bao gồm 9 nghị sĩ từ cả đảng cầm quyền và đối lập thuộc Hội nghị sĩ hữu nghị Nhật-Trung.

Trong chuyến thăm này, các nghị sĩ Nhật Bản dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Đường Gia Truyền và các quan chức Trung Quốc khác, theo đài truyền hình NHK.

Các thành viên của phái đoàn, trong đó có cựu Ngoại trưởng Katsuya Okada, cũng hi vọng sẽ gặp gỡ các cố vấn cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm cố gắng sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Hai nhà lãnh đạo Trung-Nhật chưa tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh nào kể từ khi lên nắm quyền trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh rơi xuống mức thất trong nhiều năm qua vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Các tàu và máy bay Trung Quốc thường xuyên lại gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo hồi tháng 9/2012, gây ra một loạt các vụ việc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

An Bình
Theo AFP