Ông Trump nêu lý do sẽ tung đòn trừng phạt các nước ít nhất có thể

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết sẽ giảm thiểu việc sử dụng lệnh trừng phạt với các nước nếu ông thắng cử chức tổng thống vào tháng 11.

Ông Trump nêu lý do sẽ tung đòn trừng phạt các nước ít nhất có thể - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong một sự kiện ở New York, ông Trump được hỏi rằng ông có kế hoạch tăng cường hay thay đổi lệnh trừng phạt áp lên Nga và các quốc gia khác hay không.

Ông đã trả lời: "Tôi muốn sử dụng lệnh trừng phạt càng ít càng tốt". Ông giải thích rằng vấn đề là Mỹ đang phụ thuộc quá mức vào các lệnh cấm vận, cảnh báo điều này có thể làm giảm sức mạnh của đồng USD trên trường quốc tế.

Ông cho rằng, điều quan trọng Mỹ cần là đồng USD vẫn là đồng tiền dự trữ quốc tế.

"Nếu đồng USD không còn là đồng tiền của thế giới, tôi nghĩ điều đó tương đương với việc thua một cuộc chiến tranh và chúng ta sẽ trở thành quốc gia thế giới thứ 3. Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra", ông cho biết.

Ông Trump, người đã áp đặt nhiều lệnh hạn chế đối với Nga, Iran và Triều Tiên trong nhiệm kỳ của mình, thừa nhận rằng bản thân ông từng là "người sử dụng lệnh trừng phạt".

"Tôi sử dụng lệnh trừng phạt rất mạnh mẽ đối với các quốc gia xứng đáng bị trừng phạt. Và sau đó tôi gỡ bỏ chúng vì, hãy nhìn xem, chúng ta đang mất Iran, đang mất Nga. Trung Quốc đang cố gắng đưa đồng tiền của họ trở thành đồng tiền thống trị... Tất cả những điều này đang xảy ra", ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này nói rằng "không có tổng thống Mỹ nào từng áp đặt nhiều biện pháp hạn chế và lệnh trừng phạt đối với Nga" như ông Trump.

Bình luận về phát biểu của ông Trump, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng điều đó không có nghĩa là cựu Tổng thống Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Moscow nếu ông đắc cử.

Ông Medvedev dự đoán, các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga sẽ vẫn được áp dụng bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Theo RT, kể từ năm 2014 tới nay, Mỹ và đồng minh đã áp 22.000 lệnh trừng phạt lên Moscow, biến Nga thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất thế giới. 

Theo RT