Ông Trump không nhận thua năm 2020, bà Harris công kích mạnh

Minh Phương Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump "đấu khẩu" quyết liệt về các vấn đề nóng trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa họ.

Ông Trump không nhận thua năm 2020, bà Harris công kích mạnh - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Vào lúc 21h ngày 10/9 theo giờ địa phương (tức 8h sáng ngày 11/9 giờ Việt Nam), hai ứng viên tổng thống Mỹ gồm Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi cuối tháng 7.

Cuộc tranh luận do hãng tin ABC News điều phối với thời lượng khoảng 90 phút, nhưng sẽ không có khán giả trực tiếp. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania.

Quy tắc tranh luận

Đội ngũ tranh cử của 2 ứng viên đã tranh cãi rất nhiều trước khi thống nhất các quy tắc cho cuộc tranh luận đầu tiên. Theo đó, 2 bên đồng ý tắt micro khi chưa tới lượt phát biểu.

Hai ứng viên không được phép mang theo đạo cụ hay giấy ghi nhớ, nhưng sẽ có sẵn một chai nước, một cây bút và một tập giấy. Ứng viên không được biết trước chủ đề tranh luận.

Mỗi ứng viên sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, 2 phút để phản biện và 1 phút trả lời thêm nếu cần. Tuy nhiên, 2 ứng viên không được đặt câu hỏi cho nhau và cũng không được phép tiếp xúc với đội ngũ tranh cử trong suốt buổi tranh luận.

Cả bà Harris và ông Trump sẽ có 2 phút ở cuối buổi tranh luận để phát biểu bế mạc.

Những chủ đề có thể thảo luận

Cuộc tranh luận không giới hạn chủ đề, nhưng chiến dịch tranh cử của các ứng viên tổng thống đến nay được chi phối bởi các vấn đề gồm kinh tế, nhập cư, phá thai, chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Dải Gaza.

"Chiến dịch của ông Trump nhiều khả năng sẽ nhấn vào lạm phát và nhập cư, trong khi đó, bà Harris tập trung vào các vấn đề hiện tại của ông Trump và quyền phá thai", Marc Trussler, giám đốc khoa học dữ liệu tại Chương trình Nghiên cứu Ý kiến và Nghiên cứu Bầu cử Penn thuộc Đại học Pennsylvania, nhận định.

Theo CBS