1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình "phá lệ", thăng hàm một loạt tướng trẻ

(Dân trí) - Với động thái được coi là phá vỡ truyền thống, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang dành sự ưu tiên cho thế hệ trẻ khi bổ nhiệm các tướng lĩnh trẻ nhằm hiện đại hóa quân đội.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuyến khích trẻ hóa hàng ngũ tướng lĩnh nhằm hiện đại hóa quân đội. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuyến khích trẻ hóa hàng ngũ tướng lĩnh nhằm hiện đại hóa quân đội. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù không thăng chức cho tướng lĩnh nào vào dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc 1/8 năm nay, nhưng hồi tháng 7, ông Tập Cận Bình đã thăng hàm cho 15 sĩ quan lên hàm trung tướng.

Thay vì tập trung cho lục quân, việc thăng hàm cho các sĩ quan của ông Tập cũng đa dạng hơn. Trong số 15 người được ông Tập thăng hàm mùa hè năm nay có 4 người thuộc Không quân.

Người trẻ nhất trong số này là ông Chang Dingqiu, 51 tuổi, người đã dẫn đầu phi đội biểu diễn tại Quảng trường Thiên An Môn năm 2015 nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai.

Cuối tuần trước, ông Chang được nhìn thấy xuất hiện trên truyền hình quốc gia Trung Quốc trong trang phục trung tướng mới khi tham dự một sự kiện của quân đội diễn ra ngay sau cuộc họp quan trọng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Đới Hà.

Ông Chang được coi là một trong những phi công xuất sắc nhất của Không quân Trung Quốc trước khi ông có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp vài năm trở lại đây. Hiện ông là phó tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Trong đảng, ông Chang là một trong 172 ủy viên dự khuyết của Quân ủy trung ương Trung Quốc.


Ông Chang Dingqiu, 51 tuổi, được coi là một trong những ngôi sao đang lên của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Chang Dingqiu, 51 tuổi, được coi là một trong những ngôi sao đang lên của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Một ngôi sao mới nổi khác trong quân đội Trung Quốc là ông Li Huohui, 54 tuổi, người được thăng hàm trung tướng hồi tháng trước. Ông hiện là ủy viên chính thức của Quân ủy trung ương Trung Quốc.

Ông từng là tư lệnh Quân đoàn 73 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đơn vị được cho là được ông Tập tin tưởng nhất. Hầu hết những người tiền nhiệm của ông Li đều được thăng chức vào những vị trí quan trọng.

Bên cạnh việc xây dựng thế hệ tướng lĩnh mới để hiện đại hóa quân đội, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập cũng tạo cơ hội thăng tiến cho các sĩ quan trẻ.

Kể từ khi chiến dịch này khởi động vào năm 2012, đến nay đã có khoảng 200 tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc hoặc phải đứng trước vành móng ngựa hoặc phải về hưu sớm.

Minh Phương

Theo SCMP