1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Putin tiết lộ động thái của Nga với các vùng sáp nhập từ Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga đã hoàn tất việc cấp hộ chiếu cho người dân sống tại các khu vực do Moscow kiểm soát.

Ông Putin tiết lộ động thái của Nga với các vùng sáp nhập từ Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

"Năm ngoái, việc cấp hộ chiếu cho người dân sống tại các khu vực được kiểm soát ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, đã hoàn tất về cơ bản", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức nội vụ ở Moscow hôm 5/3.

Kể từ khi mở chiến dịch quân sự toàn diện tại nước láng giềng vào tháng 2/2022, Nga đã hối thúc người dân sống ở phía Nam và phía Đông Ukraine trở thành công dân Nga.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Cuối năm 2022, Moscow tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, nhưng đến nay vẫn chưa kiểm soát hết các vùng lãnh thổ đó. Nga đang kiểm soát 75% tỉnh Donetsk và 99% tỉnh Lugansk.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cho biết tổng cộng 3,5 triệu hộ chiếu đã được cấp cho người dân ở các khu vực này.

Năm 2023, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh cho phép trục xuất người dân không có hộ chiếu Nga ở các vùng lãnh thổ được sáp nhập từ Ukraine, nếu những người này bị xác định gây ra mối đe dọa an ninh với Nga.

Người dân ở các vùng sáp nhập nếu không có hộ chiếu Nga sẽ bị coi là "người nước ngoài" và có thể bị trục xuất, từ chối nhập cảnh, giảm thời hạn lưu trú tạm thời, mất tình trạng tị nạn hoặc nơi trú ẩn tạm thời hoặc thu hồi giấy phép cư trú.

Trong trường hợp đó, cá nhân vi phạm buộc phải rời lãnh thổ này trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo. "Những người không tuân thủ yêu cầu sẽ bị trục xuất", sắc lệnh nêu rõ.

Moscow nhiều lần cho biết, một trong những điều kiện để tiến tới hòa đàm, chấm dứt xung đột ở Ukraine là Kiev phải công nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận các vùng đã sáp nhập vào Nga.

Ông Putin tiết lộ động thái của Nga với các vùng sáp nhập từ Ukraine - 2

Vị trí một số khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Nga đã nêu rõ các điều khoản để chấm dứt xung đột: Ukraine phải công nhận 4 tỉnh gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk cùng với bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Nga; Ukraine phải rút hết quân khỏi các khu vực đó, phải cam kết trung lập vĩnh viễn, thu hẹp quy mô quân đội, công nhận và thiết lập quyền sử dụng tiếng Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, Kiev khẳng định không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ, đề nghị Nga khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine.

Nga cũng kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây tuyên bố Nga sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập ở Ukraine.

"Người dân ở các khu vực đó đã quyết định gia nhập Nga từ lâu. Sẽ không ai bán những vùng lãnh thổ này. Đó là điều quan trọng nhất", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo Straistimes