1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin ký ban hành luật nghĩa vụ quân sự mới

Minh Phương

(Dân trí) - Theo luật mới, Nga sẽ bắt đầu gửi lệnh gọi nhập ngũ điện tử đến các công dân đủ điều kiện dựa trên cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Ông Putin ký ban hành luật nghĩa vụ quân sự mới - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/4 ký ban hành luật siết chặt các quy định liên quan đến việc gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, Bộ Kỹ thuật số Nga được giao nhiệm vụ lập sổ đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa trên cơ sở dữ liệu điện tử của công dân đã được đồng bộ hóa. Cổng thông tin này sẽ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Chính phủ Nga sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có của mình để điền vào sổ đăng ký, bao gồm hồ sơ thuế, bầu cử, y tế, cảnh sát và tòa án, cũng như những cơ sở dữ liệu được rút ra từ các nhà tuyển dụng và trường đại học.

Điều này cho phép theo dõi lệnh gọi nhập ngũ được gửi đến những công dân đủ điều kiện không chỉ qua đường bưu điện mà còn qua dữ liệu điện tử.

Lệnh triệu tập được coi là đã ban hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày được đăng lên cổng đăng ký. Kể từ thời điểm lệnh triệu tập được ban hành, người được gọi nhập ngũ sẽ không được phép rời khỏi Nga.

Những người không phản hồi lệnh triệu tập trong vòng 20 ngày, không có giấy miễn trừ hợp lệ, sẽ không được phép đăng ký kinh doanh, phương tiện hoặc bất động sản, hoặc vay vốn ngân hàng. Các khu vực khác nhau cũng có thể hạn chế hoặc ngừng thanh toán trợ cấp và các hỗ trợ khác của chính phủ đối với những công dân đó.

Đầu tuần này, quốc hội Nga đã thông qua dự luật triển khai hệ thống thông báo nhập ngũ điện tử, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nam giới nhập ngũ. Hiện tại, thông báo nhập ngũ được gửi trực tiếp đến người nhận ở trong nước.

Mỗi năm, Nga tiến hành hai đợt gọi nhập ngũ. Tất cả công dân Nga từ 18-27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Gần đây nhất, hôm 30/3, ông Putin đã ký ban hành sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa xuân. Giới chức Nga khẳng định, tất cả quân nhân trong đợt huy động mùa xuân này sẽ phục vụ tại các trung tâm triển khai thường trực ở Nga, không tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói rằng, luật mới không liên quan đến lệnh động viên lần thứ hai. Ông cho hay, những điều khoản bổ sung mới là cần thiết để hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống gọi nhập ngũ.

Hiện có nhiều đồn đoán Nga có thể huy động quân lần hai nhằm bù đắp tổn thất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần cho biết không có ý định như vậy.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về động viên một phần. Trong đợt động viên này, Nga đã huy động khoảng 300.000 lính dự bị để tăng cường lực lượng trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở Ukraine kéo dài. Tổng thống Putin khi đó thừa nhận một số vấn đề cần khắc phục trong quá trình thực thi lệnh động viên.

Theo RT