1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông nông dân tranh cử Tổng thống Pháp

(Dân trí) - Một nông dân Pháp đã quyết định tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay với tham vọng sẽ giành lại sự công bằng cho những người “thấp cổ bé họng”.

Để trở thành ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống, ông Jose Bove, nhà hoạt động chống toàn cầu hóa kỳ cựu của Pháp, phải thu thập được tổng cộng 500 chữ ký từ các thị trưởng. Mặc dù cho tới nay, Jose mới nhận được sự ủng hộ của khoảng 100 người nhưng ông nông dân Pháp đầy tham vọng này tuyên bố sẽ tiếp tục vận động.

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Paris, ông Jose nói: “Tôi không phải là ứng cử viên của một đảng phái, cũng như không phải là một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Nhưng tôi muốn trở thành người phán ngôn của tầng lớp không có tiếng nói”.

 

Jose Bove từng 3 lần phải vào tù, trong đó 1 lần vì tội phá nhà hàng của McDonald được xây dựng tại thị trấn Millau quê ông, thuộc miền Nam nước Pháp và 2 lần khác do gây thiệt hại cho nhà máy ô tô của hãng GM vào năm 2001 và 2003. Dự kiến, một phiên toà khác cũng xét xử Jose vì tội phá hoại GM vào năm 2005 sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Jose cho biết nếu có phải ngồi thêm vài tháng tù, ông sẽ giành thời gian đó để tranh cử từ nhà lao nếu cần.

 

Cho tới nay, đã có khoảng hơn 20 người tuyên bố ra ứng cử tổng thống Pháp năm 2007, trong đó có 2 ứng cử viên tiềm năng là Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy và đại điện đảng Xã hội Segolene Royal. Tổng thống Pháp Chirac chưa quyết định liệu ông có tham gia tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa hay không.

 

Dự kiến, vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tới.

 

T.Ninh

Theo BBC