1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Malcolm Turnbull sẽ trở thành thủ tướng mới của Úc

(Dân trí) - Ông Malcolm Turnbull sẽ trở thành thủ tướng mới của Úc sau khi đánh bại ông Tony Abbott trong một cuộc bỏ phiếu của đảng Tự do vào hôm nay 14/9.

 


Ông Tony Abbott (trái) và ông Malcolm Turnbull (Ảnh: AP)

Ông Tony Abbott (trái) và ông Malcolm Turnbull (Ảnh: AP)

Trong một cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính, ông Malcolm Turnbull đã đánh bại ông Tony Abbott trong vai trò lãnh đạo đảng Tự do. Ông Turnbull đã giành 54 phiếu bầu, trong khi ông Abbott chỉ giành 44 phiếu bầu.

Kết quả trên đồng nghĩa với việc ông Turnbull sẽ trở thành thủ tướng mới của Úc. Ông Turnbull sẽ là vị thủ tướng thứ 4 kể từ năm 2013.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong một cuộc họp của các nghị sĩ đảng Tự do vào tối 14/9 giờ địa phương. Các nghị sĩ của đảng Tự do cũng bỏ phiếu bầu bà Julie Bishop tiếp tục là phó lãnh đạo đảng này.

Ông Turnbull dự kiến sẽ nhậm chức sau khi ông Abbott viết thư cho Toàn quyền và từ chức.

Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Turnbull đã ca ngợi người tiền nhiệm về "những thành tựu to lớn" trên cương vị thủ tướng.

Nhưng ông Turnbull cũng nói rằng Úc cần có "tầm nhìn kinh tế, một nhà lãnh đạo có thể bắt kịp những thách thức và cơ hội to lớn mà chúng ta đối mặt".

 


Ông Malcolm Turnbull sẽ trở thành thủ tướng mới của Úc (Ảnh: EPA)

Ông Malcolm Turnbull sẽ trở thành thủ tướng mới của Úc (Ảnh: EPA)

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Turnbull đã từ chức Bộ trưởng Truyền thông và thách thức ông Abbott trong vị trí lãnh đạo đảng Tự do.

Ông Turnbull nói rằng nếu ông Abbott tiếp tục lãnh đạo đảng Tự do thì chính phủ sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tới.

Đây không phải lần đầu tiên một Thủ tướng Úc bị hạ bệ trong một cuộc bỏ phiếu của đảng.

Thủ tướng Julia Gillard đã bị phế truất bởi đối thủ Kevin Rudd trong cuộc bỏ phiếu của đảng Lao động hồi tháng 6/2013, ít tháng trước một cuộc tổng tuyển cử mà đảng Tự do của ông Tony Abbott giành chiến thắng.

Chính bà Gillard đã lật đổ ông Rudd khỏi ghế thủ tướng vào năm 2010.

Thủ tướng Úc gần đây nhất nắm giữ một nhiệm kỳ đầy đủ là ông John Howard, người rời vị trí lãnh đạo vào năm 2007.

An Bình

Theo BBC, AFP

 

Ông Malcolm Turnbull sẽ trở thành thủ tướng mới của Úc - 3