1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama - Tập Cận Bình sắp gặp thượng đỉnh

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California vào tháng tới, giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung gặp "sóng gió" vì các cáo buộc Bắc Kinh tấn công mạng và những căng thẳng ở Thái Bình Dương.

Ông Obama gặp Phó chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2012.

Ông Obama gặp Phó chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2012.

Nhà lãnh đạo Mỹ đón tiếp người đồng cấp Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở Palm Springs trong 2 ngày 7-8/6, trong bối cảnh Washington tìm kiếm sự trợ giúp của Trung Quốc nhằm kiềm chế Triều Tiên và một sự đột phá ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Cuộc hội đàm sẽ là động thái quan trọng đầu tiên của ông Obama trong mối quan hệ quan trọng nhưng đầy phức tạp với Bắc Kinh kể từ khi ông đắc cử nhiệm kỳ 2.

"Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng về một loạt các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

"Họ sẽ xem xét sự tiến triển và những thách thức trong quan hệ Mỹ-Trung 4 năm qua và thảo luận các cách thức thúc đẩy hợp tác, trong khi kiềm chế những bất đồng, trong những năm sắp tới", tuyên bố nói thêm.

Nhà Trắng cho hay cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon của ông Obama sẽ tới Bắc Kinh vào cuối tháng này để chuẩn bị cho cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo.

Trước đó, ông Obama và ông Tập dự kiến sẽ không gặp nhau cho tới tận hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nga vào tháng 9, nhưng do cả hai nhà lãnh đạo đều bắt đầu nhiệm kỳ mới nên dường như hai bên đều mong muốn một cuộc gặp sớm hơn.

Thông báo trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi ông Obama gặp gỡ Tổng thống Myanmar Thein Sein, nhà lãnh đạo Myanmar đầu tiên thăm Nhà Trắng trong gần nửa thế kỷ.

Nhiều nhà phân tích xem nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại Myanmar là nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Trung Quốc, trong bối cảnh Washington thực hiện chính sách “xoay trục” sang châu Á.

Thông tin về chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên báo đảo Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng liên tiếp phóng thử tên lửa trong những ngày qua.

Washington đã nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh hành động nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng liên tục đưa ra các đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thẳng thắn nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc có vai trò đặc biệt đối với Triều Tiên.

Ngoài vấn đề Triều Tiên, Mỹ cũng nổi giận về sự phản đối của Trung Quốc, cùng với Nga, về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria.

An Bình
Theo AFP