1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức

Minh Phương

(Dân trí) - Thủy cung AquaDom cao 25m đặt tại một khách sạn ở thủ đô Berlin của Đức bị phá hủy sau một vụ nổ vào sáng sớm 16/12.

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 1

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ nổ xảy ra khoảng 5h45 phút ngày 16/12 tại thủy cung AquaDom đặt tại khách sạn Radisson Blu ở trung tâm thủ đô Berlin, Đức (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 2

Vụ nổ khiến thủy cung cũng như mặt tiền của khách sạn bị hư hại, các mảnh vỡ văng khắp nơi (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 3

Một lượng nước lớn đã tràn ra đường. Ước tính, khoảng 1 triệu lít nước từ thủy cung AquaDom đã giải phóng ra ngoài, khiến tuyến đường lân cận tạm thời bị phong tỏa (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 4

Hơn 100 lính cứu hộ đã được huy động đến hiện trường (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 5

Toàn bộ hơn 350 khách nghỉ tại khách sạn đã được yêu cầu sắp xếp hành lý, sơ tán ngay lập tức (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 6

Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương do mảnh kính vỡ. Ngoài ra, toàn bộ sinh vật trong thủy cung đều chết (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 7

Kể lại thời điểm xảy ra sự cố, Naz Masraff, một khách nghỉ tại khách sạn cho biết: "Cảm giác như có động đất" (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 8

Thị trưởng Franziska Giffey mô tả, vụ nổ và vỡ bể thủy cung đã tạo ra "một con sóng thần", khiến nước tràn ra ngoài, nhưng sự cố xảy ra vào thời điểm sáng sớm nên thương vong không quá lớn. "Nếu không phải là 5h45, chỉ cần muộn hơn 1 tiếng nữa, thì thiệt hại về người sẽ rất khủng khiếp", ông nói (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 9

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, song một số ý kiến suy đoán rằng bị nổ là do nhiệt độ đóng băng gây ra. Thời điểm sự cố xảy ra, nhiệt độ ở Berlin là -7 độ C (Ảnh: Reuters).

Nổ thủy cung đứng lớn nhất thế giới tại Đức - 10

AquaDom là một trong những điểm thu hút khách du lịch ở Berlin. Đây là nơi sinh sống của hơn 100 loài với khoảng 1.500 con cá nhiệt đới (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters