1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nigeria: Boko Haram muốn đổi nữ sinh lấy tù nhân

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram hôm qua đã công bố đoạn băng ghi hình ảnh của hơn 200 nữ sinh Nigeria bị nhóm này bắt cóc kèm theo thông điệp sẽ trả tự do cho họ nếu chính phủ phóng thích các đồng đảng đang bị giam giữ.

Thủ lĩnh Boko Haram  xuất hiện trong đoạn băng ghi hình đặt điều kiện trao trả các nữ sinh.
Thủ lĩnh Boko Haram  xuất hiện trong đoạn băng ghi hình đặt điều kiện trao trả các nữ sinh.

Trong đoạn băng ghi hình dài 17 phút đăng trên mạng Youtube, thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau xuất hiện ngay sau các hình ảnh ghi lại cảnh hơn 100 cô gái trong trang phục đạo Hồi trùm khăn đen kín mít từ đầu đến chân đang ngồi đọc kinh Koran.

“Tất cả những gì tôi đang nói là nếu các ngài muốn chúng tôi phóng thích các nữ sinh bị bắt cóc thì phải xử tất cả những người không chấp nhận đạo Hồi theo như cách mà nhà tiên tri Mohammed đã đối xử với những kẻ vô đạo”, Shekau nói bằng tiếng Nigeria trong đoạn băng.

“Chúng tôi sẽ không thả họ khi các ngài vẫn đang bắt giữ những người anh em của chúng tôi”, thủ lĩnh Boko Haram khẳng định.

Tên này cũng cho biết đã cải đạo cho một số nữ sing sang đạo Hồi và sẽ không phóng thích các con tin cho tới khi toàn bộ các phần tử Boko Haram đang bị chính phủ giam giữ được trả tự do.

Sau tuyên bố của Abubakar Shekau, trên đoạn băng xuất hiện hình ảnh một số thành phố của Nigeria nhưng hiện chưa rõ đây có phải là nơi các nữ sinh đang bị giam giữ hay không.

Đây là lần đầu tiên nhóm Boko Haram công bố hình ảnh video về các nữ sinh bị nhóm này bắt cóc tại một trường học ở thị trấn Chibok, Đông Bắc Nigeria hôm 14/4.

Đoạn băng cũng ghi lại các phát biểu của 3 cô gái, trong đó hai người đầu tiên nói rằng họ là người Cơ đốc giáo được cải đạo còn người thứ ba khẳng định mình là một tín đồ đạo Hồi.

Hiện chưa rõ đoạn băng được ghi hình vào thời điểm nào, song nó là dấu hiệu cho thấy nhóm Boko Haram đang muốn mặc cả với chính phủ về các điều kiện phóng thích con tin.

Ông Mike Omeri, một quan chức cấp cao Bộ Thông tin, xác nhận chính phủ Nigeria đã biết về đoạn băng này.

“Chính phủ Nigeria đang cân nhắc mọi phương án trong việc phóng thích các nữ sinh và đưa họ trở về với gia đình”, ông Mike Omeri cho biết.

Vụ Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh ở Borno hôm 14/4 và bắt thêm 8 cô gái ở Warabe  hôm 5/5 đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều nơi yêu cầu trao trả tự do cho các nữ sinh.

Chính phủ nhiều nước, trong đó có Anh, Pháp, Mỹ cũng đã đề nghị giúp đỡ chính phủ Nigeria tìm kiếm các nạn nhân bị bắt giữ song cho đến nay chính quyền của Tổng thống Goodluck Jonathan vẫn phản ứng khá thận trọng do lo ngại an toàn tính mạng của các con tin.

Boko Haram khởi động cuộc đấu tranh vũ trang từ năm 2009 đòi thành lập Nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Lực lượng này đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với đất nước khi liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bạo lực làm hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.

Vũ Anh