Những người chi 200.000 USD để được đông lạnh với hy vọng hồi sinh
(Dân trí) - Tại Australia, có những người chi 200.000 USD để được đông lạnh cryo sau khi chết, với hy vọng mong manh hồi sinh vào một ngày nào đó.

Nhà kho đông lạnh của Southern Cryonics ở Australia (Ảnh: Guardian).
Theo Guardian, nơi những thi thể nằm đông lạnh chờ hồi sinh là bình thép không gỉ đặt tại nhà kho ở một khu công nghiệp ở Holbrook, thuộc vùng nông thôn bang New South Wales.
Bên trong bình thép được đánh số các khoang 005, 006, 007 là 3 "bệnh nhân" của ông Peter Tsolakides. Những thi thể đông lạnh này là những người trước khi qua đời đã trả một khoản tiền lớn để được đông lạnh cryo (kỹ thuật y tế sử dụng nhiệt độ cực thấp) với hy vọng một ngày nào đó sẽ được hồi sinh.
Kể từ khi mở cửa vào năm 2023, nhà kho này đã trở thành nơi đặt cơ sở đông lạnh người duy nhất ở Nam Bán cầu. Bên trong, 7 bệnh nhân đang được "đình chỉ sự sống" trong tư thế dốc ngược đầu trong nitơ lỏng ở mức nhiệt -196°C. Bốn người trong một bình chứa.
Nói về quy trình, ông Tsolakides cho biết, sau khi một người qua đời, thi thể của họ được làm lạnh nhanh nhất có thể, bao gồm cả việc đặt các túi đá xung quanh đầu. Sau đó, tử thi được bơm các hóa chất ướp xác để đưa cơ thể về "trạng thái giống thủy tinh", với hy vọng bảo vệ thi thể khỏi mức nhiệt bên trong bình đông lạnh đặc biệt.
Sau khi đã ở trạng thái ổn định, thi thể được chuyển đến Holbrook và lưu trữ trong tư thế lộn ngược đầu. Nhưng không phải bệnh nhân nào cũng trải qua quy trình này. Một số người chỉ trải qua quá trình "đông lạnh trực tiếp".
Trong hợp đồng của Southern Cryonics, khách hàng được yêu cầu chấp nhận bất kỳ phương pháp đình chỉ sự sống bằng công nghệ đông lạnh nào có thể gây ra tổn thương vật lý cho cơ thể của họ. Hợp đồng cũng lưu ý sẽ có một khoản phí khác cho bất kỳ đợt hồi sinh nào trong tương lai.
Vào tháng 5/2024, một người đàn ông qua đời ở độ tuổi 80 là người đầu tiên được đưa vào cơ sở đông lạnh này. Bình thứ hai vẫn còn chỗ cho một “bệnh nhân” nữa.
Southern Cryonics, công ty của ông Tsolakides, đang bán cho mọi người "cơ hội kéo dài sự sống". Cơ hội này có giá hơn 200.000 USD.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này hoàn toàn không thể thành công. Họ giải thích, công nghệ đông lạnh cryo vẫn chỉ là một "giấc mơ". Bất kỳ nỗ lực hồi sinh nào cũng giống như việc lấy một quả dâu tây đã rã đông, vốn đã nhũn mục, và tin rằng có thể làm cho nó săn chắc và tươi nguyên trở lại.
Trong khi đó, những người ủng hộ lại cho rằng công nghệ đông lạnh này mang đến một cuộc phiêu lưu, cùng một tia hy vọng về một cuộc sống dài lâu hơn hoặc thậm chí là vô hạn.
Ông Tsolakides không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Ông ước tính khả năng các bệnh nhân của mình được hồi sinh sau 250 năm nữa là khoảng 10%. Ông nói rằng con số đó vẫn tốt hơn là không có gì.
Southern Cryonics là một trong 6 cơ sở như vậy trên thế giới. Mỹ có 2 cơ sở, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Nga mỗi nước có một cơ sở.
Ước tính có khoảng 1.000 người đang được đông lạnh cryo trên toàn thế giới. Ông Tsolakides mô tả cộng đồng này "rất gắn kết".
"Hầu như không ai quan tâm đến công nghệ đông lạnh cryo. Những người tìm đến với chúng tôi là những người vốn đã có mối quan tâm đến sự sống", ông nói.
Theo ông Tsolakides, phụ nữ ít có xu hướng muốn được đông lạnh hơn nam giới. Ông cho rằng điều này là do phụ nữ không muốn tỉnh dậy ở một tương lai mà không có gia đình hay bạn bè bên cạnh.
Những người tìm đến công nghệ đông lạnh cần một nơi tương đối an toàn vì các “bệnh nhân” sẽ bị đông lạnh vô thời hạn. Họ ở trong bình đông lạnh đặc biệt cho đến khi nhân loại phát triển được công nghệ có khả năng "hồi sinh" họ, hoặc theo hợp đồng là cho đến khi công ty phá sản.
Southern Cryonics chọn Holbrook làm cơ sở lưu trữ vì vị trí gần Sydney và Melbourne, đồng thời hiếm khi chịu ảnh hưởng bởi động đất hay lũ lụt.





