1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những điều cấm kỵ đối với phụ nữ Ả-rập Xê-út

(Dân trí) - Sau khi Ả-rập Xê-út chính thức trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới cho phép phụ nữ lái xe, CNN đã thống kê những điều phụ nữ ở quốc gia này vẫn đang bị cấm thực hiện cho đến thời điểm hiện tại.


Phụ nữ Ả-rập Xê-út (Ảnh minh họa: AFP)

Phụ nữ Ả-rập Xê-út (Ảnh minh họa: AFP)

Ngày 26/9 có thể được coi là ngày lịch sử với phụ nữ Ả-rập Xê-út khi nghị quyết hoàng gia đã công bố rằng vào tháng 6 năm sau, họ sẽ được quyền lái xe ra đường mà không bị pháp luật cấm đoán. Đây chính là quốc gia cuối cùng trên thế giới cho phép phụ nữ có được quyền lợi này.

Tuy nhiên, là một quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt nhất theo ý thức hệ Hồi giáo dòng Sunni, cho đến thời điểm hiện tại phụ nữ tại Ả-rập Xê-út vẫn đang bị ngăn cản nhiều điều để vai trò của họ không vượt qua nam giới trong cơ cấu xã hội.

Hiện tại ở Ả-rập Xê-út vẫn đang tồn tại đạo luật giám hộ hạn chế áp dụng cho phụ nữ. Theo đó, họ sẽ không có quyền được tự ý kết hôn, ly hôn, du lịch, mở tài khoản ngân hàng, kiếm việc, làm hộ chiếu, kinh doanh hoặc phẫu thuật mà chưa có sự đồng ý của người giám hộ mang giới tính nam.

Theo luật này, người đàn ông sẽ có quyền quản lý mọi khía cạnh và quyết định trong cuộc đời người phụ nữ. Trong trường hợp, người phụ nữ không có cha hoặc cha đã mất, chồng, anh em ruột, người thân là nam giới hoặc trong 1 vài trường hợp là người con trai sẽ có quyền giám hộ người phụ nữ.

Ngoại trừ tại bệnh viện, ngân hàng và các trường cao đẳng/đại học y tế, phụ nữ Ả-rập Xê-út không được phép tương tác tự do với đàn ông ở ngoài xã hội. Năm 2013, quốc gia này còn đưa ra quy định rằng các cửa hàng thuê cả nhân viên nam và nữ phải xây tường ngăn cách để thực thi quy định. Khi xuất hiện ở nơi công cộng, phụ nữ Ả -rập Xê-út buộc phải đeo khăn che kín từ đầu tới chân để bảo vệ đức tính khiêm tốn của họ trước mặt mọi người.

Khi đi ăn ở nhà hàng, phụ nữ Ả-rập Xê-út không được đi cùng lối với đàn ông. Họ phải tách ra đi ở lối cửa phụ bên cạnh. Họ cũng sẽ không được phép ăn ở nhà hàng không có khu vực gia đình được ngăn cách riêng với khu vực dùng bữa của dàn ông.

Ngoài ra, khi ra tòa, phụ nữ Ả-rập Xê-út cũng phải chịu thiệt thòi khi lời khai của một người đàn ông tương đương với lời khai của 2 người phụ nữ. Vị thế pháp lý của phụ nữ Ả-rập Xê-út tương đương với một người vị thành niên.

Luật thừa kế ở Ả-rập Xê-út cũng được cho là mang lại bất lợi cho phụ nữ khi họ chỉ được nhận 1 nửa so với những người thừa kế nam giới trong gia đình. Trong một số trường hợp, phụ nữ thậm chí còn bị gạt ra khỏi di chúc của cha họ và chấp nhận cảnh sống nghèo khổ.

Đức Hoàng