1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm tay súng Philippines cố thủ đòi đất tại Malaysia

(Dân trí) - 3 người, trong đó có 2 cảnh sát, hôm nay đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh Malaysia chấm dứt vụ cố thủ của một nhóm tay súng Philippines tới bang Sabah của Malaysia để đòi đất.

Vụ nổ súng xảy ra tại bang Sabah của Malaysia.

Vụ nổ súng xảy ra tại bang Sabah của Malaysia.

Hàng chục tay súng ủng hộ Vương quốc Hồi giáo Sulu ít được biết đến ở miền nam Philippines đã đối đầu với cảnh sát Malaysia trong hơn 2 tuần qua, sau khi họ đi thuyền từ miền nam Philippines để tới bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia nhằm tuyên bố chủ quyền. Các tay súng đã lập trại tại Lahad Datu trên đảo Borneo và cố thủ ở đó.

Vương quốc Hồi giáo Sulu do ông Jamalul Kiram III , 74 tuổi, đứng đầu. Vương quốc này từng kiểm soát các vùng đất của Borneo, trong đó có bang Sabah, cũng như các đảo ở miền nam Philippines. Bang Sabah giờ đây thuộc chủ quyền của Malaysia nhưng Vương quốc Hồi giáo Sulu khẳng định vùng đất này từng thuộc tổ tiên của họ và muốn đòi lại.

Ngoài 2 cảnh sát Malaysia, chủ nhân ngôi nhà nơi thủ lĩnh của nhóm tay súng trú ẩn trong cuộc đối đầu kéo dài 17 ngày đã thiệt mạng nhưng chưa rõ quốc tịch của người này, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Philippines Raul Hernandez phát biểu trước báo giới, dẫn một nguồn tin từ đại sứ Malaysia.

Một cảnh sát Malaysia cũng bị thương sau khi các tay súng nổ súng vào chiếc xe của cảnh sát, ông Hernandez nói thêm.

“Đại sứ Malaysia cho biết các thành viên còn lại của nhóm tay súng tại Lahad Datu đã trốn thoát và chạy ra biển”, ông Hernandez nói, và cho biết thêm rằng 10 thành viên của nhóm đã bị bắt.
 
Một cánh sát Malaysia đi tuần tại Lahad Datu trên đảo Borneo.
Một cánh sát Malaysia đi tuần tại Lahad Datu trên đảo Borneo.

Hãng thông tấn chính thức Bernama của Malaysia đưa tin 2 đặc công đã thiệt mạng trong một vụ nổ pháo khi họ đi tuần quanh ngôi làng nơi các tay súng ẩn náu. Không rõ họ có phải là 3 cảnh sát mà ông Hernandez nói đến hay không.

Trong khi đó, phát ngôn viên Abraham Idjirani của ông Jamalul Kiram III khẳng định các tay súng bắn tỉa Malaysia đã giết chết 10 nam giới của nhóm và làm thương 4 người khác.

Ông Idjirani khẳng định các thành viên của nhóm sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát khu vực ngày nay thuộc chủ quyền Malaysia và sẽ không rời Sabah.

Vương quốc hồi giáo Sulu từng cho cho người châu Âu thuê phía bắc Borneo vào những năm 1870. Mặc dù quyền lực của vương quốc Sulu đã giảm dần khi các đế quốc phương Tây tăng cường sự ảnh hưởng đối với khu vực, nhưng vương quốc này vẫn nhận được tiền thuê đất cho Sabah.

Cựu thuộc địa của Anh đã trở thành một phần của Liên bang Malaysia khi liên bang được thành lập năm 1963.

Nhưng Vương quốc hồi giáo Sulu vẫn nhận được tiền đền bù hàng năm trên danh nghĩa, khoảng 1.700 USD, từ Malaysia.

Ông Idjirani hồi tuần trước nói rằng nhóm tay súng sẽ rút lui nếu khoản tiền đền bù tăng lên.

An Bình
Theo AFP