1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều người Iran sẵn sàng chiến đấu cùng Hezbollah

(Dân trí) - Hôm qua, 26/7, hơn 60 người Iran đã cùng nhau tập trung tại một nghĩa địa rợp cờ vàng của du kích Hezbollah để chuẩn bị lên đường tham gia vào một cuộc thánh chiến chống lại lực lượng Israel ở Libăng.

Nhóm này gồm cả trẻ em mới ở tuổi teen cho đến những người đã lên chức ông. Họ dự định sẽ hợp nhất cùng khoảng 200 người tình nguyện khác đang trên đường tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay 27/7. Theo dự tính, họ sẽ đến Libăng qua Syria vào cuối tuần này.

 

Tuy nhiên, nhóm những người tình nguyện này không mang theo vũ khí và cũng không rõ liệu Thổ Nhĩ Kỳ có để họ vào hay không. Song theo quy định, người Iran có thể ra vào Thổ mà không cần visa, và có thể ở đó trong vòng 3 tháng.

 

“Chúng tôi là những chiến binh Hồi giáo đầu tiên của Iran”, Amir Jalilinejad, chủ tịch Phong trào công lý sinh viên, một tổ chức phi chính phủ, cho biết. Phong trào này đã giúp tuyển mộ các tay súng tới Libăng. “Nhiều người nữa ở đây và ở cả các nước Hồi giáo khác trên thế giới sẽ tham gia. Hezbollah cần sự giúp đỡ của chúng tôi.”

 

Do nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với nam giới ở Iran, nên gần như ai cũng được huấn luyện cơ bản về quân sự. Một số người còn được huấn luyện thêm khi là thành viên của mạng lưới bán quân sự Basiji, mạng lưới liên quan đến Đội bảo vệ Cách mạng rất lớn mạnh ở Iran. Một số người tình nguyện khác, như ông Hasan Honavi đã 72 tuổi, cho biết ông từng có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến với Iraq năm 1980-88.

 

Dù cho nhóm tình nguyện này không đến được Libăng, thì họ cũng đã là một bằng chứng cho thấy người Iran sẵn sàng ủng hộ Hezbollah như thế nào.

 

Tại trụ sở của đảng Shiite ở thành phố Basra, Iraq, nhiều người khác cũng gia nhập vào danh sách sẵn sàng chiến đấu cùng với lực lượng du kích Hezbollah. Theo Tổng thư ký của Đảng Shiite, Yousif al Mousawi, thì có khoảng 200 người đã đăng ký tham gia chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ đêm ngày 26/7.

 

Còn về phía chính phủ Iran, họ cho biết sẽ không phái quân đội đến hỗ trợ cho Hezbollah, nhưng cũng sẽ không ngăn cản các chiến binh tự nguyện đến Libăng. Ngoài ra, tuy không trực tiếp tham gia vào xung đột hiện tại ở Libăng, nhưng Iran cùng Syria vẫn là nhà tài trợ chính cho Hezbollah. 

 

PV

Theo AP