1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều lãnh đạo thế giới tuần hành ủng hộ Ukraine

(Dân trí) - Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành ở thủ đô Kiev nhân kỷ niệm một năm cuộc chính biến Maidan lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich, sự kiện mở màn cho làn sóng khủng hoảng đang nhấn chìm quốc gia Đông Âu này.

Nhiều lãnh đạo thế giới tuần hành ủng hộ Ukraine
Các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc tuần hành. Hình ảnh này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội facebook (Ảnh: Sensor)

Cuộc tuần hành được tổ chức trưa 22/2 theo giờ địa phương tại thủ đô Kiev với tên gọi "Diễu hành Phẩm giá".

Tham dự có Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Đức Joachim Gauck, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, Tổng thống Slovakia Andrej Kiska, Tổng thống Moldova Nicolas Timofti và Tổng thống Gruzia Giorgi Margelashvili.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cũng tham dự.

Các nhà lãnh đạo đã đi qua các con phố Institutskaya, Shelkovichnaya, Gushevskovo, quảng trường châu Âu và kết thúc bằng cuộc cầu nguyện vì hòa bình tại quảng trường Độc lập (Maidan Nezaleznosti).

Nhân buổi diễu hành, Tổng thống Poroshenko đã giới thiệu với các vị khách mời những thiết bị quân sự của Nga thu gom được trong cuộc xung đột ở Donbass. Các thiết bị này được trưng bày tại một triển lãm trên quảng trường Mikhailov.

Ngoài thủ đô Kiev, một cuộc diễu hành tương tự cũng được tổ chức tại thành phố miền Đông Kharkov hiện do quân chính phủ kiểm soát. Tuy nhiên, ngay khi cuộc tuần hành ở Kharkov diễn ra không lâu, một quả bom đã phát nổ làm 3 người chết và 10 người bị thương.

Thành phố Kharkov cách chiến tuyến giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai thân Nga khoảng 200 km.

Các cuộc diễu hành diễn ra giữa lúc Kiev đang kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ nước này đẩy lùi các cuộc tấn công của phe ly khai ở miền Đông. Theo các nguồn tin, mặc dù thỏa thuận Minsk 2 đã có hiệu lực từ ngày 15/2 nhưng đụng độ vẫn diễn ra tại một số khu vực ở miền Đông trong những ngày qua.

Hãng tin RIA của Nga đưa tin ít nhất 7 cuộc đụng độ đã xảy ra tại làng Shirokino, gần Mariupol, trong ngày 21/2. Giao tranh làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương.

Quân đội Ukraine cho biết súng cối, súng phóng lựu, vũ khí hạng nhẹ cũng như xe tăng đã được sử dụng trong các cuộc giao tranh này. Quân đội Ukraine kiểm soát một phần làng Shirokino, phần còn lại do quân ly khai kiểm soát.

Vũ Anh
Theo AFP