1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật hoàng Akihito lên kế hoạch thoái vị

(Dân trí) - Nhật hoàng Akihito đã thông báo ý định thoái vị trong những năm tới và truyền ngôi lại cho con trai cả là Hoàng thái tử Naruhito, đài NHK cho biết.


Nhật hoàng Akihito. (Ảnh: Kyodo)

Nhật hoàng Akihito. (Ảnh: Kyodo)

Theo NHK, Nhật hoàng Akihito, 82 tuổi, gặp một số vấn đề về sức khỏe trong những năm gần đây, và ông không muốn tại vị nếu phải giảm bớt công việc.

Nhật hoàng đã tại vị 27 năm và việc thoái vị là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Nhật Bản hiện đại. Theo nguyên tắc, Hoàng thái tử Naruhito, 56 tuổi, sẽ là người kế vị.

Nhật hoàng Akihito là người đầu tiên trong Hoàng gia Nhật Bản kết hôn với một dân thường. Ông được cho là có nhiều đóng góp giúp hiện đại hóa nền quân chủ của Nhật Bản.

Những năm gần đây, ông gặp một số vấn đề về sức khỏe. Nhật hoàng Akihito phải trải qua một đợt phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2003 và một đợt phẫu thuật tim vào năm 2012.

Minh Phương

Theo BBC