1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật định chi 1 tỷ USD mua 3 máy bay do thám Global Hawk

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Nhật có kế hoạch chi 1 tỷ USD trong tài khóa mới để mua 3 máy bay do thám không người lái Global Hawk. Tokyo cũng tuyên bố sẽ tăng cường giám sát các đảo để đối phó với các hoạt động mở rộng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Máy bay do thám Global Hawk của Mỹ.
Máy bay do thám Global Hawk của Mỹ.
 
Giới chức chính phủ Nhật ngày 5/6 cho hay, Bộ quốc phòng nước này dự định đề xuất gần 100 tỷ yen (xấp xỉ 1 tỷ USD) trong ngân sách cho tài khóa mới từ tháng 4/2015 để mua 3 máy bay Global Hawk, bao gồm tiền dành cho các cơ sở mặt đất cần thiết để vận hành các máy bay do thám từ xa.
 
Các máy bay Global Hawk nhiều khả năng sẽ được triển khai tại căn cứ Misawa của lực lượng phòng vệ trên không ở đông bắc đất nước.

Cũng trong ngày hôm nay, một quan chức cấp cao của Bộ quốc phòng Nhật xác nhận với một ủy ban nghị viện rằng Bộ định đề nghị chi phí mua sắm trong ngân sách cho tài khóa tới và rằng Nhật sẽ ký kết một thỏa thuận với Bộ quốc phòng Mỹ để nhận các thông tin về hoạt động và các tính năng của Global Hawk.

Global Hawk là máy bay do thám hiện đại nhất của Mỹ hiện nay. Nó có thể thực hiện các sứ mệnh giám sát ở độ cao 15.000 m, gửi hình ảnh và các dạng thông khác về mặt đất thông qua vệ tinh.

Bộ quốc phòng Nhật có kế hoạch bàn bạc với Lầu Năm Góc về việc sử dụng vệ tinh nhằm vận hành các máy bay do thám.

Bộ quốc phòng Nhật cũng đã dành khoảng 200 triệu yen (1,9 triệu USD) trong ngân sách cho tài khóa hiện thời tính từ tháng 4/2014 để nghiên cứu tính khả thi của việc mua các máy bay do thám Global Hawk.

Hồi tháng trước, quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai 2 máy bay Global Hawk từ đảo Guam tới căn cứ Misawa tại tỉnh Aomori của Nhật. Căn cứ này được lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản và quân đội Mỹ sử dụng chung.

Nhật sẽ tăng cường giám sát các đảo đề phòng Trung Quốc

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Itsunori Onodera ngày 4/6 cho biết Nhật Bản sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể nhằm giám sát chặt chẽ các đảo xa để đối phó với các hoạt động mở rộng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Ông Onodera đưa ra các bình luận trên trong chuyến thăm đảo Minamitorishima ở cực tây của Nhật tại Thái Bình Dương, cách Tokyo khoảng 1.800 km về phía đông nam.

Bộ trưởng Onodera đã bay tới đảo Minamitorishima và gặp gỡ 12 quan chức của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản chịu trách nhiệm quản lý một đường băng tại đó.

Ông Onodera nói với các quan chức trên đảo Minamitorishima rằng gần đây Bắc Kinh đã gia tăng mạnh mẽ các hoạt động quanh Nhật Bản và quân đội Trung Quốc cũng bắt đầu tiến sâu vào khu vực Thái Bình Dương. Bộ trưởng Onodera mong muốn các thành viên của lực lượng phòng vệ làm tròn bổn phận của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phát biểu trước báo giới sau đó, Bộ trưởng Onodera nói rằng điều quan trọng là phải tiếp tục quản lý hiệu quả Minamitorishima trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Việc giám sát hòn đảo có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Nhật, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đảo Minamitorishima có một cơ sở của cơ quan khí tượng Nhật và một đường băng nhưng không có dân thường nào sinh sống.

Minamitorishima đã thu hút sự chú ý của quốc tế sau khi các kim loại đất hiếm được tìm thấy tại khu vực đáy biển gần đó.

An Bình
Theo Kyodo, NHK