1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản viện trợ “khủng” 800 triệu USD cho Nepal

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 800 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân động đất tại Nepal, truyền thông nhà nước Nepal đưa tin.

Đội cứu hộ của Nhật đã lên đường tới Nepal hôm Chủ nhật (Ảnh: RTE)
Đội cứu hộ của Nhật đã lên đường tới Nepal hôm Chủ nhật (Ảnh: RTE)

Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Nepal đăng tảiTuy vậy hiện chưa có thông tin chi tiết về khoản cứu trợ này.

Theo nguồn tin trên, ngoài việc hỗ trợ về tiền, chính phủ Nhật cũng quyết định điều một đội cứu hộ mang theo hàng hóa thiết yếu tới Nepal.

Trong ngày thứ Hai, đại sứ quán Nhật tại Nepal ra thông cáo báo chí, khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục các nỗ lực khôi phục và tái thiết tại Nepal sau thảm họa.

Một đội cứu hộ gồm 70 người và một nhóm các nhân viên y tế của Nhật dự kiến sẽ có mặt trong hôm nay.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin Nhật cam kết viện trợ tài chính 8,4 triệu USD để ứng phó vụ động đất. Với con số mới được phía Nepal công bố, Tokyo đang là nước cam kết hỗ trợ hào phóng nhất cho Nepal.

Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp với các đảng phái chính trị ngày 28/4, thủ tướng Nepal khẳng định yêu cầu cứu trợ đến từ khắp mọi nơi, nhưng chính phủ không thể đồng thời lập nhiều đoàn cứu trợ, do thiếu thiết bị và các chuyên gia.

Đến nay, trận động đất đã khiến hơn 4300 người thiệt mạng, và con số thương vong được cảnh báo có thể lên tới 10.000 người.

Thanh Tùng
Theo Asia News Network