1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản trang bị tên lửa chống hạm cho đơn vị ở Hoa Đông

(Dân trí) - Đối mặt với sự mở rộng tiềm tàng của hải quân Trung Quốc tại Hoa Đông, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản có kế hoạch trang bị tên lửa chống hạm hiện đại nhất cho một đơn vị ở tây nam nước này, hãng tin JNN của Nhật cho biết.

Bệ phóng di động cho tên lửa chống hạm Type 12 của Nhật Bản.
Bệ phóng di động cho tên lửa chống hạm Type 12 của Nhật Bản.
 
Theo nguồn tin trên, Nhật sẽ điều các tên lửa đất đối hạm Type 12 hiện đại nhất của nước này tới một căn cứ gần đảo Kyushu vào năm 2016.

Trước đó, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều các tên lửa chống hạm Type 88 tới cảng Hirara thuộc đảo Miyako vào ngày 6/6. Đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa và nằm gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nhất.

Bằng việc triển khai tên lửa chống hạm Type 88, lực lượng phòng vệ Nhật Bản muốn ngăn chặn các tàu của hải quân Trung Quốc phát động tấn công nhằm vào các đảo tranh chấp.

Hồi tháng 11 năm ngoái, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã thực hiện một cuộc tập trận trên đảo Miyako, trong đó các binh sĩ nước này giả định đánh chặn các tàu chiến Trung Quốc bằng tên lửa chống hạm Type 88.

Tuy nhiên, các tên lửa Type 88 không đủ để đương đầu với hải quân Trung Quốc, do đó Nhật dự định triển khai tên lửa chống hạm hiện đại nhất Type 1 tới tỉnh Kumamoto, tọa lạc dọc bờ biển phía tây của đảo Kyushu, vào năm 2016. Ngoài ra, tên lửa Type 12 cũng sẽ được triển khai tới tỉnh Aomori ở Hokkaido.

Tên lửa chống hạm Type 12 được phát triển dựa trên tên lửa Type 88, hãng tin JNN cho biết, nói thêm rằng các hệ thống tên lửa di động có khả năng chở 6 tên lửa Type 12.

Nhật Bản đã chi 310 triệu USD để mua các tên lửa Type 12 và 16 hệ thống tên lửa di động để triển khai chúng tới Kumamoto. Với tầm xa 200 km, tên lửa Type 12 có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

An Bình
Theo Wantchinatimes