1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường bắt mua đồng phục đắt tiền

(Dân trí) - Trường tiểu học Taimei ở Tokyo, Nhật Bản đã khiến dư luận xôn xao khi đề nghị thay đồng phục cho học sinh với mức giá 80.000 Yên (khoảng 17 triệu đồng).


Trường Taimei dự kiến thuê hãng thời trang Italy thiết kế đồng phục cho học sinh. (Ảnh: RT)

Trường Taimei dự kiến thuê hãng thời trang Italy thiết kế đồng phục cho học sinh. (Ảnh: RT)

Theo Telegraph, trường tiểu học Taimei ở Tokyo (Nhật Bản) mới đây thông báo sẽ chọn hãng thời trang nổi tiếng Giorgio Armani của Italy để thiết kế đồng phục mới cho học sinh. Theo đó, mỗi bộ đồng phục sẽ có giá hơn 80.000 Yên (khoảng 17 triệu đồng), cao hơn nhiều so với mức giá đồng phục thông thường.

Hiệu trưởng trường Taimei được cho là đã gửi thư tới các phụ huynh thông báo sẽ thay đổi đồng phục mới cho học sinh từ tháng 4 tới.

Ngay lập tức, thông tin này đã khiến các phụ huynh bức xúc. "Tôi vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi tại sao họ lại phải chọn hãng thời trang đắt tiền như vậy cho một trường tiểu học công lập. Tôi sợ rằng quan điểm không đúng đắn này sẽ tác động tiêu cực đến nhận thức của bọn nhỏ", một phụ huynh chia sẻ.

Sự bức xúc của dư luận thậm chí buộc Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso phải lên tiếng. Ông nói: "Rõ ràng quá đắt. Vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nếu một học sinh không đủ điều kiện để mua đồng phục đắt đỏ này".

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, chính phủ sẽ cân nhắc các bước để đảm bảo các bậc phụ huynh không bị áp lực bởi quy định mua đồng phục đắt đỏ.

Hiện đại diện trường Taimei chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước sự bức xúc của dư luận.

Minh Phương

Theo Telegraph