1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản giảm giá bán thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ

(Dân trí) - Ấn Độ và Nhật Bản tái khởi động đàm phán về hợp đồng mua bán thủy phi cơ Shinmaywa (US-2) sau khi thỏa thuận mua bán 12 chiếc US-2 trước đó bị đổ vỡ vì vấn đề giá cả và chuyển gia công nghệ. Lần đàm phán này không đặt nặng lợi ích kinh tế bởi Tokyo coi New Delhi là một đối tác thân thiết.


Thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản (Ảnh: airliners.net)

Thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản (Ảnh: airliners.net)

Báo The Times of India ngày 11/9 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hợp đồng mua bán máy bay tìm kiếm cứu hộ US-2 mà hai nước đang đàm phán có trị lên tới 1,6 tỷ USD và Tokyo sẽ xem xét giảm giá “hết cỡ” cho New Delhi.

Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ trở thành một sự kiện quan trọng mang tính biểu tượng trong mối quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Ấn Độ. Điều này cũng sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc về sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa Tokyo và New Delhi.

“Chúng tôi cho rằng việc thỏa thuận này được ký kết sẽ có tác động tích cực đến mối quan hệ giữa Nhật Bản và Ấn Độ. Hiện vấn đề giá cả đang tiếp tục được tham vấn và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng tôi không làm điều này vì lợi ích kinh tế mà vì mối quan hệ chiến lược với Ấn Độ. Vì vậy chúng ta có thể xem xét giảm đến mức thấp nhất có thể”, một quan chức Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Nhật Bản hi vọng tiến trình đàm phán sẽ đạt được những bước tiến nhất định khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Tokyo vào cuối năm nay. Với khả năng cất cánh nhanh, các máy bay US-2 sẽ giúp tăng cường năng lực của hải quân Ấn Độ ở quần đảo Andaman Nicobar.

Nhật Minh

Theo TOI