1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản, ASEAN tăng cường hợp tác an ninh

(Dân trí) - Nhật Bản và khối ASEAN sẽ nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tạo một “môi trường an ninh ổn định và hòa bình hơn” trong khu vực, một nguồn tin ngoại giao Nhật Bản-ASEAN ngày 6/11 cho biết.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản tại Brunei năm 2013.
Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản tại Brunei năm 2013.
 
Theo nguồn tin trên, một tuyên bố chung sẽ được đưa ra tại hội nghị cấp cao thường niên Nhật Bản -ASEAN vào tuần tới ở Naypyitaw, Myanmar nhằm tái khẳng định các lập trường chung của Nhật và ASEAN trong các thách thức toàn cầu và khu vực, trong đó có an ninh hàng hải.

Một bản dự thảo tuyên bố cho thấy các lãnh đạo Nhật Bản và ASEAN tại hội nghị cấp cao sẽ chia sẻ quan điểm chung rằng các tranh cãi phải được giải quyết một cách hòa bình, không sử dụng vũ trụ, kiềm chế và tránh các hành động để làm phức tạp thêm tình hình, nguồn tin trên cho hay.

Nhật Bản đã cố gắng tăng cường quan hệ an ninh với ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành xử quyết đoán ở Biển Đông và Hoa Đông.

Căng thẳng vì các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông đã gây trở ngại cho mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực những năm gần đây. Một số quốc gia ASEAN vướng vào các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao trên, dự thảo tuyên bố chung không nhắc tới Trung Quốc mặc dù rõ ràng ám chỉ Bắc Kinh.

Nguồn tin còn tiết lộ rằng dự thảo tuyên bố cho thấy các lãnh đạo sẽ nhất trí về hợp tác trong các lĩnh vực kiểm soát thảm họa, đối phó khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cũng như an ninh năng lượng.

Hợp tác năng lượng có thể là các biện pháp chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu về năng lượng mới và tái tạo, trong đó có năng lượng hạt nhân dân sự để giải quyết an ninh năng lượng.

An Bình
Theo Kyodo