Nhà sập hàng loạt trong động đất mạnh nhất gần 40 năm ở Colombia
(Dân trí) - Trận động đất mạnh 7,4 độ ở Colombia đã khiến hơn 130 người chết, gần 600 người bị thương, nhiều nhà cửa bị sập hoặc hư hại một phần.

Nhiều tòa nhà bị sập do động đất ở Colombia (Ảnh: Getty).
Kể lại khoảnh khắc trận động đất 7,4 độ làm rung chuyển Colombia sáng 10/8, một cư dân địa phương có tên Juan Carlos Osorio cho biết: "Tòa nhà đã sập hoàn toàn. Nghe như bom nổ. Thật kinh hoàng".
Ông Osorio cùng với hàng xóm của mình đang hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát từ một công trình bị sập ở Cali, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau động đất.
"Tất cả người dân trong xóm đang cùng nhau làm việc, tạo thành những hàng rào người. Chúng tôi cần các thiết bị hạng nặng. Rất nhiều người đang mắc kẹt”, ông chia sẻ.
Trong khi đó, vẫn trong bộ đồ ngủ, một cư dân có tên Valeria Polo cho biết, rất đông người đã đổ xô ra đường ngay khi cảm nhận được các đợt rung lắc. "Trận động đất rất mạnh", nhà sáng tạo nội dung 29 tuổi kể lại.
Jorge Moncayo, một tài xế taxi 64 tuổi ở Cali, cho biết ông đã nhìn thấy những cột bụi bốc lên khắp thành phố khi các tòa nhà đổ sập. "Cả ngôi nhà của tôi rung lên. Tôi chưa bao giờ thấy một trận động đất mạnh đến thế. Tôi thật may mắn vì vẫn còn sống”, ông nói.
Cơ quan Địa chất Colombia cho hay trận động đất hôm thứ Hai là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia này trong thế kỷ XXI.
Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết, trận động đất sáng 10/8 tại vùng duyên hải Choco đã khiến 132 người chết và 570 người bị thương, hơn 1.000 tòa nhà bị hư hại.
Thương vong và thiệt hại dường như tập trung nhiều nhất ở tỉnh miền tây Risaralda thuộc vùng trồng cà phê của Colombia, và Cali, thành phố lớn thứ ba Colombia.
Tại Cali, nhiều tòa nhà bị hư hại, trong đó ít nhất 20 tòa nhà đổ sập. "Giao thông tê liệt và mọi người không dám trở lại nhà vì lo sợ một đợt dư chấn nữa", Thị trưởng Alejandro Eder cho biết.
Cảnh tan hoang tại Colombia sau trận động đất mạnh
Chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm nhiều người còn mắc kẹt bên dưới các đống đổ nát.
"Chính phủ quốc gia đang duy trì toàn bộ năng lực được triển khai để bảo vệ tính mạng, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng và chuyển viện trợ đến mọi khu vực có nhu cầu", Tổng thống Espriella tuyên bố.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington tiếp tục "theo dõi chặt chẽ diễn biến trong và sau trận động đất lớn ở Colombia và sẵn sàng hỗ trợ người dân Colombia”.
Người đứng đầu Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố EU "sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ" cho quốc gia Nam Mỹ này.
"Chúng tôi đã huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus của chúng tôi để hỗ trợ chiến dịch cứu hộ", bà cho hay.
Israel, Mexico, Ecuador và Pháp cũng đề nghị trợ giúp Colombia khắc phục hậu quả động đất.





