1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nguy cơ siêu động đất, đe dọa tính mạng 13.000 người

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu địa chấn Mỹ cho biết một trận siêu động đất 9,2 độ richter có khả năng sẽ xảy ra tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, đe dọa đến tính mạng của 13.000 người.

 
Siêu động đất 9,2 độ Richter có thể phá hủy một khu vực rộng lớn ở Bắc Mỹ. (Ảnh:
Siêu động đất 9,2 độ Richter có thể phá hủy một khu vực rộng lớn ở Bắc Mỹ. (Ảnh: Foxnews)

Trang Foxnews ngày 15/7 dẫn các nghiên cứu của Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên Bang Hoa Kỳ (FEMA) cho biết một trận siêu động đất có thể xảy ra trong tương lai gần ở Tây Bắc Thái Bình Dương, đe dọa tính mạng của 13.000 người, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 70.000 người và phá hủy một khu vực rộng lớn.

Theo các nghiên cứu trên, các trận siêu động đất diễn ra tại Tây Bắc Mỹ với chu kỳ khoảng 240 năm, lần xảy ra gần đây nhất là hơn 300 năm trước.

Michio Kaku, nhà vật lý học, giáo sư của Đại học thành phố New York, nhận định thảm họa động đất này thuộc vết đứt gãy Cascadia, và có thể mạnh gấp 30 lần so với các vụ động đất do đứt gãy San Andreas.

Trận động đất gần đây nhất do vết đứt gãy Cascadia năm 1700 đã tạo ra con sóng thần cao tới hơn 180m đến tận Nhật Bản.

Giáo sư vật lý Michio Kaku tiết lộ, ngay trước khi siêu động đất xảy ra, sẽ có một sóng địa chấn nén. “Các loài động vật sẽ có hành động kỳ lạ”, ông cho biết. “Và sau đó một đến hai phút, trận động đất thực sự sẽ xảy ra”.

Các nhà nghiên cứu địa chấn cho rằng siêu động đất sắp xảy ra sẽ có cường độ 9,2 độ richter, kéo dài khoảng 4 phút, và gây ra theo những cơn sóng thần 15 phút sau đó.

Bạch Trúc
Theo Foxnews