1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung Quốc đổ xô mua nhà ở Thái Lan

Minh Phương

(Dân trí) - Sau đại dịch, nhiều người Trung Quốc có nhu cầu tìm mua bất động sản ở Thái Lan.

Người Trung Quốc đổ xô mua nhà ở Thái Lan - 1

Ngày càng nhiều người Trung Quốc có nhu cầu mua nhà ở Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Daniel Bian, một người đến từ Thượng Hải, đang lặng ngắm thủ đô Bangkok của Thái Lan khi nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh bể bơi trên tầng 19 của một tòa chung cư cao cấp. "Đây là giấc mơ của tôi", Bian nói.

Reuters cho hay, Bian là một phần trong dòng người Trung Quốc đổ xô mua bất động sản ở Thái Lan khi Trung Quốc mở cửa biên giới sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Họ muốn sở hữu thêm nhà ở tại nước ngoài để đề phòng rủi ro.

Cũng theo số liệu của Trip.com, Thái Lan là điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc trong đợt nghỉ lễ Quốc tế Lao động vừa qua, tiếp đến là du khách Nhật Bản và Hàn Quốc. Thái Lan được dự đoán sẽ thu hút ít nhất 5 triệu du khách từ Trung Quốc trong năm nay. Một phần trong số đó tìm mua bất động sản.

"Chắc chắn có nhu cầu từ Trung Quốc đối với bất động sản Thái Lan. Họ tìm mua nhà, gửi con vào các trường quốc tế và đưa bố mẹ sang chăm sóc con cái", Mesak Chunharakchot, chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thái Lan, cho biết.

Sở hữu các trường quốc tế và cơ sở y tế chất lượng cao, Thái Lan thu hút ngày càng đông người muốn sở hữu nhà thứ hai. Những địa điểm được yêu thích hàng đầu là các thành phố lớn như Bangkok, Chiang Mai, Pattaya.

Mặc dù luật pháp Thái Lan giới hạn vốn sở hữu nước ngoài ở mức 49% trong bất kỳ dự án chung cư nào, nhưng khách mua vẫn tìm đến, mang lại cơ hội làm ăn cho những đại lý bất động sản phục vụ khách hàng Trung Quốc.

Owen Zhu, người môi giới bất động sản cho Bian, cho biết: "Sau đại dịch, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Hầu hết người Trung Quốc chọn mua căn hộ cao cấp để ở".

Ông Zhu nói thêm, trước kia, nhiều khách hàng mua nhà để đầu tư, nhưng giờ đây không còn đầu tư vào bất động sản có giá dưới 2 triệu tệ (290.000 USD) nữa.

"Khoản tiền đó chỉ có thể mua một ngôi nhà đơn giản ở các thành phố lớn của Trung Quốc, nhưng đủ để mua một căn hộ cao cấp ngay trung tâm Bangkok. Vì thế, một số người bán bớt bất động sản ở Trung Quốc và mua nhà ở đây để nghỉ ngơi", Zhu cho hay.

Theo Reuters