1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung Quốc chen chúc lễ chùa Ngày Thần Tài

(Dân trí) - Vào Ngày Thần Tài năm nay (1/2 Dương lịch), hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã chen chúc đi lễ chùa để cầu may, cầu hạnh phúc theo tập tục truyền thống.


Lễ chùa đầu năm mỗi dịp Tết âm lịch là một trong những tập tục từ lâu đời ở Trung Quốc nhằm cầu hạnh phúc, may mắn và bình an.

Lễ chùa đầu năm mỗi dịp Tết âm lịch là một trong những tập tục từ lâu đời ở Trung Quốc nhằm cầu hạnh phúc, may mắn và bình an.


Với khoảng 1,3 tỷ dân, Trung Quốc là quốc gia đón tết âm lịch lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Biển người xếp hàng bên ngoài hàng giờ đồng hồ để chờ được vào lễ chùa.

Với khoảng 1,3 tỷ dân, Trung Quốc là quốc gia đón tết âm lịch lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Biển người xếp hàng bên ngoài hàng giờ đồng hồ để chờ được vào lễ chùa.


Ngày Thần Tài rơi vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm, và năm nay Ngày Thần Tài rơi vào ngày 1/2 dương lịch.

Ngày Thần Tài rơi vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm, và năm nay Ngày Thần Tài rơi vào ngày 1/2 dương lịch.


Một phụ nữ đi chùa cầu may ở Vũ Hán, Hồ Bắc.

Một phụ nữ đi chùa cầu may ở Vũ Hán, Hồ Bắc.


Theo đài CCTV, trong ngày này, ước tính hơn 600.000 người đã đổ xô đến chùa Guiyuan ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để cầu may mắn, phát tài.

Theo đài CCTV, trong ngày này, ước tính hơn 600.000 người đã đổ xô đến chùa Guiyuan ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để cầu may mắn, phát tài.


Theo phong tục truyền thống, vào ngày này, người dân sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, đốt pháo hoa để xua đuổi đói nghèo, chào đón Thần Tài.

Theo phong tục truyền thống, vào ngày này, người dân sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, đốt pháo hoa để xua đuổi đói nghèo, chào đón Thần Tài.


Với những người mê tín thì họ sẽ tránh thăm viếng gia đình, họ hàng vào dịp này bởi điều đó đồng nghĩa với việc mang lại vận xui.

Với những người mê tín thì họ sẽ tránh thăm viếng gia đình, họ hàng vào dịp này bởi điều đó đồng nghĩa với việc mang lại vận xui.


Hoạt động lễ cầu may mắn, phát tài vẫn diễn ra nhộn nhịp ngay cả khi trời đã xẩm tối.

Hoạt động lễ cầu may mắn, phát tài vẫn diễn ra nhộn nhịp ngay cả khi trời đã xẩm tối.

Minh Phương

Ảnh: Dailymail