1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung - Nhật "ghét nhau nhất" 1 thập kỷ qua

(Dân trí) - Kết quả một cuộc khảo sát vừa được công bố ngày hôm nay 8/8 cho thấy người dân Trung Quốc và Nhật Bản đang có ác cảm về nhau cao nhất trong vòng gần 1 thập kỷ trở lại đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Các nhà khảo sát Nhật đến gần một hòn đảo tranh chấp tại Hoa Đông
Các nhà khảo sát Nhật đến gần một hòn đảo tranh chấp tại Hoa Đông

Cuộc khảo sát được tờ China Daily cùng cơ quan nghiên cứu Genron NPO của Nhật tiến hành. Theo đó kết quả cho thấy 92,8% người Nhật có ấn tượng xấu hoặc khá xấu về Trung Quốc, trong khi tỷ lệ này ở người Trung Quốc là 90,1%.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã xấu đi nhanh chóng trong năm ngoái, chủ yếu do những tranh cãi liên quan đến các hòn đảo trên biển Hoa Đông.

Đây là lần thứ 9 cuộc khảo sát thường niên này được tiến hành và China Daily khẳng định kết quả là “tệ nhất trong gần một thập kỷ”.

“Những số liệu này còn tệ hơn cả năm 2005, khi thủ tướng Nhật Bản khi đó, ông Junichiro Koizumi liên tục tới thăm đền chiến tranh Yasukuni Shrine, nơi thờ các binh sỹ Nhật tử trận, bao gồm cả các tội phạm chiến tranh trong Thế chiến II”, tờ báo này cho biết.

Mối quan hệ giữa hai nước vẫn trong tình trạng không tốt kể từ sau cuộc xâm chiếm tàn bạo của Nhật đối với Trung Quốc trước và trong Thế chiến II.

Bắc Kinh thường xuyên cáo buộc Tokyo không nhận lỗi về quá khứ đế quốc của mình, trong khi Nhật khẳng định các nước láng giềng sử dụng lịch sử như một cây gây ngoại giao để tấn công Nhật.

Điểm nóng nhất trong quan hệ giữa hai nước là một quần đảo trên biển Hoa Đông do Nhật kiểm soát có tên Senkaku nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

“Lí do lớn nhất cho thái độ tiêu cực đó là đảo Điếu Ngư, với 53,2% người dân thường tại Nhật chọn vấn đề này trong câu hỏi có nhiều lựa chọn”, China Daily cho biết thêm. “Tỷ lệ người Trung Quốc không hài lòng về vấn đề trên đã tăng gần gấp đôi, từ mức 39,8% năm ngoái lên 77,6% trong năm nay”.

Đáng chú ý là hơn 1/3 người Trung Quốc được hỏi cho rằng “sẽ có xung đột quân sự trong tương lai”, tờ báo viết. Trái lại, hơn một nửa người Nhật tham gia khảo sát không cho rằng sẽ có xung đột trên biển.

Thanh Tùng
Theo AFP