1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân thành phố nào sống vội vã nhất?

(Dân trí) - Người đi bộ trên khắp thể giới di chuyển nhanh hơn so với một thập kỷ trước, đó là kết luận của các nhà khoa học vừa tiến hành nghiên cứu tốc độ đi bộ của con người trên khắp thế giới.

Theo các nhà tâm lý học tốc độ đi bộ của mọi người đã tăng thêm 10% so với 10 năm trước. Và đàn ông đi bộ nhanh hơn phụ nữ 25%.

 

Theo nghiên cứu được thực hiện ở các thành phố trên 32 quốc gia, người dân Singapore là những người sống vội vã nhất thế giới. Theo sau bước chân của họ là người dân ở Copenhagen, Đan Mạch, và Madrid, Tây Ban Nha.

 

Cuộc nghiên cứu được thực hiện như sau: các nhà nghiên cứu ở mỗi thành phố tìm một con phố đông đúc với vỉa hè rộng, bằng phẳng, không có chướng ngại vật, và không quá đông để cho người đi bộ có thể đi được với tốc độ tối đa. Tốc độ của người đi bộ ở mỗi thành phố sau đó sẽ được các nhà nghiên cứu tính bằng đồng hồ bấm giờ.

 

Họ tính thời gian 35 phụ nữ và đàn ông đi trên một đoạn đường dài 18m. Những người được đưa vào diện nghiên cứu là những người lớn, và bỏ qua những người đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại hoặc phải tay xách nách mang nhiều đồ.

 

Kết quả của cuộc nghiên cứu, do giáo sư tâm lý học người Anh Richard Wiseman đứng đầu, được so sánh với kết quả tương tự cách đây 10 năm, do nhà tâm lý học người Mỹ Robert Levine, đại học bang California, thực hiện.

 

Theo Wiseman, tốc độ đi bộ cung cấp cho ta thông tin đáng tin cậy về nhịp sống của người dân trong một thành phố. “Con số đơn giản này cung cấp cho chúng ta cái nhìn xác thực về tốc độ phát triển của một thành phố. Nhịp sống ở các thành thường gấp gáp hơn rất nhiều trước kia”, Wiseman cho biết.

 

Thật ngạc nhiên là một số thành phố lớn nhất trên thế giới lại không nằm trong top 5 của bảng xếp hạng những thành phố có nhịp sống hối hả nhất. New York chỉ đứng thứ 8, trong khi London thứ 12, và Tokyo đứng thứ 19.

 

Trong bảng xếp hạng của Levine 10 năm trước, Dublin đứng thứ nhất. Nhưng giờ thành phố này chỉ xếp thứ 5.

 

Thay đổi lớn nhất xảy ra ở vũng Viễn Đông. Tại Singapore, tốc độ đi bộ tăng 30%, và ở Guangzhou, Trung Quốc, tốc độ này tăng hơn 20%.

 

Dưới đây là bảng xếp hạng các thành phố:

  

1) Singapore (Singapore)

2) Copenhagen (Đan Mạch)

3) Madrid (Tây Ban Nha)

4) Guangzhou (Trung Quốc)

5) Dublin (Ireland)

6) Curitiba (Brazil)

7) Berlin (Đức)

8) New York (Mỹ.)

9) Utrecht (Hà Lan)

10) Vienna (Áo)

11) Warsaw (Ba Lan)

12) London (Anh)

13) Zagreb (Croatia)

14) Prague (Cộng hòa Czech)

15) Wellington (New Zealand)

16) Paris (Pháp)

17) Stockholm (Thụy Điển)

18) Ljubljana (Slovenia)

19) Tokyo (Nhật)

20) Ottawa (Canada)

21) Harare (Zimbabwe)

22) Sofia (Bulgaria)

23) Taipei (Đài Loan)

24) Cairo (Ai Cập)

25) Sana (Yemen)

26) Bucharest (Romania)

27) Dubai (Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất)

28) Damascus (Syria)

29) Amman (Jordan)

30) Bern (Switzerland)

31) Manama (Bahrain)

32) Blantyre (Malawi)

 

Trang Thu

Theo CNN, AP