1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngư lôi Trung Quốc "nhái" của Nga

(Dân trí) - Trung tâm phân tích công nghệ và chiến lược tại Mátxcơva nhận định, các ngư lôi của Trung Quốc phần lớn được thiết kế dựa trên các thiết bị của Nga.

Ngư lôi Yu-6 của hải quân Trung Quốc.

Ngư lôi Yu-6 của hải quân Trung Quốc.

Theo nhà phân tích Nga Maksim Klimov, Liên Xô đã bắt đầu cung cấp ngư lôi cho các đồng minh - trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Ai Cập, Syria, Triều Tiên và các thành viên của Hiệp ước Warsaw - vào những năm 1950. Mặc dù chưa rõ con số chính xác nhưng chúng hầu hết là các ngư lôi Type 53-59 ống phóng 533mm.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Tập đoàn thương mại đóng tàu Trung Quốc tại Thượng Hải đã ký một hợp đồng với tập đoàn Rosvooruzhenie tại Mátxcơva, tiền thân của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, để giới thiệu các thiết bị của ngư lôi 211TT1 do Nga chế tạo.

Với các thiết bị của Nga, Trung Quốc có thể chế tạo ngư lôi Yu-6 ống phóng 533 mm cho hải quân nước này. Tuy nhiên, Yu-6 không sử dụng thiết bị điều khiển tự động giống 211TT1.

Trung Quốc không mua công nghệ điều khiển của 211TT1 vì hải quân Trung Quốc không tin tưởng nó. Thay vào đó, Trung Quốc mua ngư lôi đa năng USET-80 ống phóng 533 mm hiện đại hơn, được hãng Gidropribor của Nga thiết kế để trang bị cho tàu ngầm lớp Kilo Type 636.

Khoảng 66 ngư lôi UETT, phiên bản xuất khẩu ngư lôi USET-80, đã được xuất khẩu sang Trung Quốc cùng các tàu ngầm. Các ngư lôi này có vai trò rất quan trọng để Trung Quốc sao chép nhằm chế tạo phiên bản ngư lôi thế hệ kế tiếp của riêng mình.

An Bình
Theo Wantchinatimes