1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngôi sao Bollywood dính tin đồn bê bối tình dục

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh kiêm truyền hình nổi tiếng của Australia Tania Zaetta đã bị tố cáo có quan hệ tình dục với các binh sĩ Australia thuộc lực lượng đặc nhiệm SAS trong chuyến thăm một căn cứ quân sự tại Afghanistan.

Bộ quốc phòng Australia đang điều tra những cáo buộc cho rằng Zaetta - ngôi sao điện ảnh Bollywood kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại xứ sở kangaroo, đã ngủ với các binh sĩ Australia trong chuyến thăm kéo dài 17 ngày tới căn cứ quân sự ở quốc gia Nam Á này hồi tháng trước. Zaetta đã kịch liệt bác bỏ thông tin trên.

 

Những cáo buộc trên trên xuất hiện trong một tài liệu gửi Bộ trưởng Quốc phòng Australia Joel Fitzgibbon. Các quan chức của Bộ Quốc phòng thừa nhận họ đã vi phạm luật riêng tư khi để lộ tên Zaetta.

 

Cô Zaetta, 37 tuổi, bắt đầu nổi tiếng tại Australia vào những năm 90 và là đồng dẫn chương trình của show truyền hình mang tên “Who Dares Wins”.

 

Là người Australia gốc Italia, Zaetta đã tham gia đóng nhiều phim. Cô từng sống 10 năm tại Ấn Độ và là ngôi sao tiếng tăm của Bollywood. Cô cũng xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Mỹ như Baywatch. Một tạp chí dành cho đàn ông còn bình chọn Zaetta là người phụ nữ lôi cuốn của Australia.

 

Trong các cuộc phỏng vấn về chuyến lưu diễn tại Afghanistan và Iraq do đài ABC của Australia phát sóng, Zaetta từng nói: “Tôi là người độc thân. Mọi người hay đùa rằng tôi sắp đi vào một vùng không có bóng dáng phụ nữ trong một thời gian dài. Nếu bạn không xác định được ngày rời khỏi đó thì bạn không có hi vọng”.


Tuy nhiên, Zaetta phản đối bất kỳ ám chỉ nào nói rằng cô đã cư xử không đúng đắn tại đó. Cô nói: “Đó là câu chuyện lố bịch nhất mà tôi từng nghe trong đời, dù tôi đã nghe đủ những chuyện tương tự suốt nhiều năm trong nghề”.

 

Thủ tướng Australia Kevin Rudd cho hay, một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với những cáo buộc liên quan tới nữ nghệ sĩ Zaetta. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Joel Fitzgibbon cũng yêu cầu một cuộc điều tra khác về việc vì sao những cáo buộc lại bị lộ với truyền thông.

 

Một số nghị sĩ Australia đang kêu gọi lời xin lỗi công khai trước công chúng đối với nữ nghệ sĩ Zaetta.

 

Nick Minchin, phát ngôn viên phe đối lập và là người đã đi cùng máy bay với nghệ sĩ Zaetta trong chuyến lưu diễn, yêu cầu lời giải thích từ Bộ trưởng Quốc phòng Fitzgibbon.

 

Ông Minchin nói: “Đây là một sự xâm phạm nghiêm trọng đến đời tư của Zaetta. Đó là điều rất đáng tiếc và tôi nghĩ Fitzgibbon phải công khai xin lỗi cô ấy. Thật là đáng lo ngại khi những cáo buộc không có cơ sở như vậy lại được đăng tải công khai, đặc biệt khi cô Zaetta đã kịch liệt bác bỏ tin đồn”.

 

Hiện Australia đang duy trì 1.080 binh sĩ tại Afghanistan, 310 trong số này tham gia lực lượng đặc nhiệm SAS.

 

VTH

Theo News.au.com