1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ Kerry thăm Nam Cực

(Dân trí) - Ngoại trưởng John Kerry đã trở thành quan chức cấp cao nhất của chính phủ Mỹ tới thăm Nam Cực vào cuối tuần trước để cùng các nhà khoa học tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực này.

Ngoại trưởng John Kerry ngày 11/11 đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Nam Cực khi ông đáp máy bay xuống khu vực này trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ bước xuống từ máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Mỹ khi tới Nam Cực.
Ngoại trưởng John Kerry ngày 11/11 đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Nam Cực khi ông đáp máy bay xuống khu vực này trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ bước xuống từ máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Mỹ khi tới Nam Cực.
Ngoại trưởng Kerry quan sát các tảng băng ở McMurdo, Nam Cực khi đang ngồi trên trực thăng tới thăm các cơ sở nghiên cứu của Mỹ ở đảo Ross và biển Ross.
Ngoại trưởng Kerry quan sát các tảng băng ở McMurdo, Nam Cực khi đang ngồi trên trực thăng tới thăm các cơ sở nghiên cứu của Mỹ ở đảo Ross và biển Ross.
Ngoại trưởng Kerry ký vào cuốn sổ dành riêng cho khách thăm quan khi tới thăm căn lều ở Cape Royds, nơi nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh Ernest Shackleton đã từng sống vào năm 1908.
Ngoại trưởng Kerry ký vào cuốn sổ dành riêng cho khách thăm quan khi tới thăm căn lều ở Cape Royds, nơi nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh Ernest Shackleton đã từng sống vào năm 1908.
Ông Kerry bước qua những tảng băng ở bên ngoài Scott Base, một trạm nghiên cứu của New Zealand tại Nam Cực, hôm 12/11. Scott Base nằm gần trạm McMurdo - trạm nghiên cứu của Mỹ ở Nam Cực.
Ông Kerry bước qua những tảng băng ở bên ngoài Scott Base, một trạm nghiên cứu của New Zealand tại Nam Cực, hôm 12/11. Scott Base nằm gần trạm McMurdo - trạm nghiên cứu của Mỹ ở Nam Cực.
Ông Kerry gặp gỡ và trò chuyện cùng các nhà khoa học tại trạm McMurdo hôm 12/11.
Ông Kerry gặp gỡ và trò chuyện cùng các nhà khoa học tại trạm McMurdo hôm 12/11.
Ngoại trưởng Kerry cùng các nhà khoa học đi bộ bên ngoài căn lều ở Cape Royds, khu vực có đá núi lửa ở Nam Cực.
Ngoại trưởng Kerry cùng các nhà khoa học đi bộ bên ngoài căn lều ở Cape Royds, khu vực có đá núi lửa ở Nam Cực.
Ông Kerry tới Nam Cực để nghe các nhà khoa học nói chuyện về biến đổi khí hậu. Sắp tới, ông Kerry dự kiến sẽ dự một hội nghị về khí hậu toàn cầu diễn ra ở Morocco và có bài phát biểu quan trọng tại đây.
Ông Kerry tới Nam Cực để nghe các nhà khoa học nói chuyện về biến đổi khí hậu. Sắp tới, ông Kerry dự kiến sẽ dự một hội nghị về khí hậu toàn cầu diễn ra ở Morocco và có bài phát biểu quan trọng tại đây.
Ngoại trưởng Kerry xem bút tích của nhà thám hiểm Ernest Shackleton.
Ngoại trưởng Kerry xem bút tích của nhà thám hiểm Ernest Shackleton.
Trước khi tới Nam Cực, Ngoại trưởng John Kerry đã tới thăm New Zealand. Chuyến bay tới Nam Cực của ông Kerry từ sân bay Christchurch, New Zealand bị hoãn lại do thời tiết xấu.
Trước khi tới Nam Cực, Ngoại trưởng John Kerry đã tới thăm New Zealand. Chuyến bay tới Nam Cực của ông Kerry từ sân bay Christchurch, New Zealand bị hoãn lại do thời tiết xấu.
Các cố vấn của ông Kerry cho biết chuyến đi tới Nam Cực lần này là cơ hội thăm quan thực tế của ngoại trưởng. Ông Kerry từng nói rằng vấn đề biến đổi khí hậu là một chủ đề quan trọng của ngành ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ của ông.
Các cố vấn của ông Kerry cho biết chuyến đi tới Nam Cực lần này là cơ hội thăm quan thực tế của ngoại trưởng. Ông Kerry từng nói rằng vấn đề biến đổi khí hậu là một chủ đề quan trọng của ngành ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ của ông.
Ông Kerry từng dành nhiều thời gian để nghiên cứu vấn đề biển đổi khí hậu khi còn là một thượng nghị sĩ. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ bước ra từ nhà thờ nhỏ ở trạm McMurdo.
Ông Kerry từng dành nhiều thời gian để nghiên cứu vấn đề biển đổi khí hậu khi còn là một thượng nghị sĩ. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ bước ra từ nhà thờ nhỏ ở trạm McMurdo.
Một nhà sinh học giới thiệu bộ sưu tập sinh vật biển cho Ngoại trưởng Mỹ khi ông tới thăm trạm McMurdo.
Một nhà sinh học giới thiệu bộ sưu tập sinh vật biển cho Ngoại trưởng Mỹ khi ông tới thăm trạm McMurdo.

Thành Đạt

Ảnh: UPI