1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xuất viện

(Dân trí) – Sau 3 ngày phải nhập viện để theo dõi chứng đông máu, ngày 2/1, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã được xuất viện và sẵn sàng quay trở lại với công việc.

Bà Clinton được chồng và con gái đón rời viện

Bà Clinton được chồng và con gái đón rời viện

Thông tin được người phát ngôn của bà là Philippe Reines xác nhận với báo giới. Theo đó trong buổi tối ngày 2/1, các bác sỹ đã thông báo rằng bệnh tình của bà đang tiến triển tốt về mọi mặt và họ hoàn toàn tin vị Ngoại trưởng sẽ hồi phục hoàn toàn. 

Bà đã được cho dùng các thuốc chống đông máu để làm tan chỗ máu đông bên trong một ven nằm giữa não và hộp sọ. “Bà ấy đang nóng lòng quay trở lại nhiệm sở”, Reines cho biết và nói thêm rằng bà Clinton rất cảm ơn sự chăm sóc tận tình của bệnh viện Presbyterian Hospital, New York. Chi tiết về thời điểm bà trở lại làm việc sẽ được công bố trong những ngày tới.

Trước đó vị cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ đã phải nhập viên hôm 30/12 khi các bác sỹ phát hiện trong đầu bà có cục máu đông sau một đợt chụp cộng hưởng từ MRI định kỳ. Khi đó bà được khám để theo dõi sức khỏe sau một lần bị choáng hồi đầu tháng 12. Theo người phát ngôn bà Clinton đã bị ngất, ngã xuống và đầu bị va chạm mạnh.

“Thật mừng khi mẹ tôi đã được ra viện và trở về nhà”, con gái Chelsea của vị Ngoại trưởng chia sẻ trên Twitter. “Còn mừng hơn khi các bác sỹ tin rằng mẹ sẽ phục hồi hoàn toàn”. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bà Clinton đã nói chuyện qua điện thoại với các nhân viên ở Washington và vẫn xem xét các công việc giấy tờ dù phải nằm viện. “Bà ấy liên lạc với chúng tôi qua điện thoại khá thường xuyên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland xác nhận.

Phải vắng mặt suốt từ 7/12, bà Clinton đã phải bỏ lỡ khá nhiều lịch trình quan trọng trong đó có buổi điều trần trước quốc hội về việc cơ quan ngoại giao Mỹ bị tấn công tại Benghazi, Libya. Ngoài ra bà cũng vắng mặt trong ngày 21/12 khi Tổng thống Barack Obama đề cử thượng nghị sỹ John Kerry kế nhiệm bà tại Bộ Ngoại giao sau khi vị Ngoại trưởng kết thúc nhiệm kỳ theo kế hoạch.

Thanh Tùng
Theo AP, BBC