1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Kuleba: Châu Phi quan tâm đến sản xuất vũ khí cho Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các nước châu Phi không chỉ quan tâm đến việc mua vũ khí từ Kiev mà còn muốn sản xuất chúng, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế đầu tiên ở Kiev.

Ngoại trưởng Kuleba: Châu Phi quan tâm đến sản xuất vũ khí cho Ukraine - 1

Công nhân Ukraine sửa chữa và sử dụng xe tăng vào ngày 13/2 tại một nhà kho ở miền đông Ukraine (Ảnh: Getty).

Quan chức từ hơn 30 quốc gia và 250 công ty đã tham dự sự kiện được tổ chức khi Ukraine đang tìm cách thu hút các nhà sản xuất vũ khí để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

"Châu Phi là một trong những thị trường lớn nhất cho các sản phẩm quân sự của Ukraine trước khi xung đột bùng nổ", Ngoại trưởng Kuleba cho biết trong một cuộc thảo luận kín hôm 29/9.

Ông nói rằng dù Ukraine hiện không thể bán vũ khí cho châu Phi, các nước ở lục địa này lại quan tâm đến việc sản xuất vũ khí và đạn dược cho Kiev trên lãnh thổ của họ.

"Điều này xuất phát từ việc các đối tác châu Phi hiểu rằng vũ khí của Ukraine có chất lượng cực kỳ cao, và họ hiểu chúng tôi trong tư cách đối tác", ông Kuleba nói.

Ukraine hiện phụ thuộc lớn vào viện trợ của phương Tây kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào năm ngoái, nhưng Kiev đang tìm cách củng cố ngành công nghiệp vũ khí của mình do lo ngại tâm lý dao động của đồng minh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu khai mạc Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế và tiết lộ các chi tiết cụ thể về chuyến đi gần đây của ông tới Washington.

Ông nói mình đã đồng ý với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc "thành lập một hệ sinh thái công nghiệp mới nhằm củng cố sức mạnh của cả Ukraine và tất cả đối tác". Đây là "một trong những kết quả quan trọng" trong cuộc đàm phán với ông Biden ở Washington, ông Zelensky nói.

Cũng tại diễn đàn, ông Zelensky tuyên bố thành lập Liên minh Công nghiệp Quốc phòng. 13 công ty quốc phòng đã ký các văn kiện tuyên bố tương ứng.

Tổng thống Ukraine cho biết, để hỗ trợ hợp tác và phát triển tổ hợp công nghiệp, nước này có kế hoạch thành lập một quỹ đặc biệt. Quỹ này sẽ được thanh toán bằng cổ tức từ các tài sản thuộc quân đội Ukraine và lợi nhuận từ việc bán tài sản bị tịch thu của Nga.

Theo AFP