1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Ấn Độ bất ngờ từ chức

(Dân trí) – Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna hôm qua đã bất ngờ từ chức mà không nêu rõ lý do. Động thái này diễn ra trong bối cảnh New Delhi có kế hoạch tiến hành cải tổ nội các trong hai ngày tới.

 

Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna

Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna 

Một quan chức giấu tên trong Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận thông tin trên, trong khi một quan chức cấp cao khác trong Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho hay Ngoại trưởng Krishna đã hủy chuyến thăm Lào theo kế hoạch tháp tùng Thủ tướng Manmohan Singh.

Ông Krishna năm nay 80 tuổi, là thành viên của Đảng Quốc đại cầm quyền. Ông được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng từ năm 2009 sau khi nắm giữ một loạt vị trí trong chính quyền bang Karnataka ở miền Nam Ấn Độ từ những năm 1960.

Theo một số nguồn tin không chính thức, trong cuộc cải tổ nội các tới đây, nhiều khả năng Rahul Gandhi, con trai của cố Thủ tướng Rajiv Gandhi, sẽ có chân trong chính phủ. Tuy nhiên, hiện chưa biết có phải Rahul Gandhi sẽ được bổ nhiệm vào vị trí khuyết thiếu do ông Krishna để lại hay không.

Đức Vũ
Theo AFP, Xinhua