1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn Mỹ dùng Hellfire thảm sát dân thường Syria

Dù Mỹ phủ nhận liên quan đến cuộc không kích nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Idlib tối 16/3 khiến 50 người chết nhưng bằng chứng cho thấy điều ngược lại.

Mỹ thiếu trung thực

Truyền thông Nga cho biết, cuộc tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Idlib (Aleppo, Syria) - khu vực hiện cả Nga, Mỹ và quân đội Syria cùng tham gia chiến dịch quân sự tấn công khủng bố.

Ngay sau vụ không kích xảy ra, Mỹ đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan và khẳng định chỉ thực hiện những cuộc tấn công lực lượng khủng bố chiếm đóng cách hiện trường vụ không kích nhà thờ vài km.

Tuy nhiên, căn cứ vào bằng chứng thu thập được tại hiện trường đã chứng minh ngược lại điều Mỹ nói. Cụ thể, phóng viên chiến trường có tên là Sakir Khader, đã đăng một bức ảnh mảnh vỡ với những dòng chữ WT: 52.0 kg.

Mảnh đạn được tìm thấy tại hiện trường (bên trái) và tên lửa Hellfire có nhiều điểm tương đồng.
Mảnh đạn được tìm thấy tại hiện trường (bên trái) và tên lửa Hellfire có nhiều điểm tương đồng.

Căn cứ vào những hình ảnh được công bố cho thấy, rất có thể đây là loại tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire - vũ khí tiêu chuẩn được trang bị cho máy bay không người lái tấn công MQ-1B Predator, MQ-9 Reaper... của quân đội Mỹ.

Lời phủ nhận của Mỹ càng thiếu thuyết phục hơn bởi trước khi vụ tấn công này diễn ra, một chiếc MQ-9 Reaper đã bất ngờ bị rơi tại miền Bắc Syria với trang bị vũ khí, trong đó có cả đạn tên lửa Hellfire.

Sức mạnh hủy diệt

Tên lửa Hellfire là sản phẩm của hãng Lockheed Martin và được coi là khắc tinh của các phương tiện tác chiến bọc thép mặt đất hạng nặng. Để làm được điều đó, Hellfire được trang bị hệ thống dẫn đường laser bán tự động "bắn và quên".

Ở giai đoạn đầu của quỹ đạo bay, tên lửa sẽ sử dụng khối đo quán tính và chỉ thị thông tin thông thường, đến giai đoạn cuối tên lửa sẽ hoạt động theo thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser từ dưới mặt đất.

Theo đó, tên lửa có thể phát hiện ra đốm sáng laser và tiêu diệt chính xác mục tiêu. Tên lửa Hellfire có thể được phóng từ tầm cao lớn để tăng góc va chạm với mục tiêu, tăng hiệu quả tiêu diệt cũng như mở rộng khả năng ứng dụng phương án tác chiến và góp phần làm giảm khả năng phát hiện của các phương tiện tác chiến của đối phương.

Theo tuyên bố của các nhà nghiên cứu, một trong những ưu điểm nổi bật của tên lửa Hellfire là người điều khiển có thể lựa chọn phương thức kích nổ đầu đạn trong quá trình bay của tên lửa.

Do vậy, hiệu quả tiêu diệt mục tiêu của loại tên lửa này vượt trội hơn hẳn so với các tên lửa cùng loại khác.

Clip UAV MQ-9 Reaper không kích phiến quân ở Iraq:

Theo Tuấn Hưng

Đất Việt