1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xoay chiều chiến thuật, phá mũi phản công dồn dập của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga dường như đã thích nghi với những thay đổi chiến trường, khiến Ukraine gặp khó khăn trong chiến dịch phản công giành lại các vùng lãnh thổ.

Nga xoay chiều chiến thuật, phá mũi phản công dồn dập của Ukraine - 1

Binh sĩ Nga sử dụng thiết bị hạ máy bay không người lái ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Quân đội Nga đang thể hiện khả năng học hỏi từ những sai lầm ban đầu. Khả năng thay đổi chiến thuật này có thể gây khó khăn cho Ukraine trong nỗ lực đẩy lực lượng Nga khỏi lãnh thổ của mình", báo Wall Street Journal (WSJ) cho biết trong một bài viết đăng hôm 23/9.

Theo WSJ, Moscow đang "chuyển sang chiến lược làm suy yếu Ukraine và phương Tây".

Nhận định này được tướng James Hecker, chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu, ủng hộ.

"Chúng tôi nhận thấy khá nhiều lĩnh vực mà phía Nga đang thích nghi và tất nhiên, chúng tôi đang rất chú ý đến điều đó", tướng Hecker cho biết.

WSJ đã đưa ra một số ví dụ về việc quân đội Nga thay đổi cách tiếp cận để đáp trả chiến thuật của Ukraine và đối phó với các khí tài do phương Tây cung cấp cho Kiev.

Sau những bước tiến của quân đội Ukraine ở vùng Kharkov vào mùa thu năm ngoái, "Moscow đã dành nhiều tháng để chuẩn bị hệ thống phòng thủ vững chắc trước cuộc phản công hiện tại của Ukraine", theo WSJ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, quân đội Ukraine phải đối mặt với "rào chống tăng, phòng tuyến răng rồng và các bãi mìn" khi họ tiến công chống lại các hệ thống phòng thủ của Nga.

Vì những công sự đó, "các lực lượng Ukraine đã tiến công chậm trong vài tháng qua, phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc trong khi trực thăng, tên lửa chống tăng và pháo binh của Nga liên tục tấn công".

Theo WSJ, Moscow đã triển khai nhiều loại máy bay không người lái (UAV) để nhắm vào các vị trí của Ukraine "khiến Kiev phải vật lộn đáp trả". Tác chiến điện tử cũng đã được Nga triển khai trên quy mô lớn, trong khi quân đội Ukraine hoạt động gần thành phố Bakhmut phàn nàn rằng, họ "mất hàng chục UAV mỗi ngày, vì thiết bị gây nhiễu của Nga đã hạ gục chúng thành công trên lãnh thổ đối phương".

WSJ nhận định, hệ thống dẫn đường đã được lắp đặt trên các quả bom cũ của Nga, thường được phóng từ các máy bay bên ngoài không phận Ukraine.

"Ukraine gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ chúng bằng máy bay thời Liên Xô", WSJ cho biết thêm.

WSJ cũng lưu ý rằng Moscow đã di chuyển các sở chỉ huy và kho vũ khí ra xa tiền tuyến, khiến chúng nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga cũng đang thích nghi với những thay đổi trên chiến trường, "tìm cách duy trì, thậm chí tăng cường sản xuất một số sản phẩm quốc phòng bất chấp các lệnh trừng phạt", theo WSJ.

Cuộc phản công của Ukraine đã được tiến hành từ đầu tháng 6, nhưng Moscow cho biết Kiev đến nay chỉ giành được một số ngôi làng nhỏ cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng cho biết Ukraine đã mất hơn 71.000 quân và hơn 540 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, trong khi không đạt được kết quả đáng kể nào trên chiến trường.

Theo RT