1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố sẵn sàng đối đầu NATO, cảnh báo đáp trả Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga tuyên bố sẵn sàng đối đầu NATO, cảnh báo đáp trả Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Phi ở St. Petersburg hôm 29/7 (Ảnh: Reuters).

"Hiện tại có một số thay đổi. Họ (lực lượng chỉ huy Ukraine) dùng xe bọc thép đưa quân ra tiền tuyến. Sau khi chuyển các binh lính, phương tiện này sẽ biến mất ngay lập tức. Rõ ràng, họ đang giữ các phương tiện này vì sợ mất chúng. Và họ tấn công bằng bộ binh, khiến các binh lính phải hứng chịu đạn pháo của xe tăng, pháo binh của Nga", Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Phi ở St. Petersburg hôm 29/7.

Tổng thống Putin cho rằng, sự thay đổi trong chiến thuật của Ukraine "chắc chắn" có liên quan đến tổn thất về phương tiện bọc thép.

"Kể từ ngày 4/6 (khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công), tôi ước tính 405 xe tăng (của Ukraine) đã mất. Nhưng con số này bây giờ là 415. Ngoài ra, còn có hơn 1.300 xe bọc thép các loại (cũng bị phá hủy)", ông Putin nói, đồng thời cho biết trong số các thiết bị này, "khoảng 2/3 là thiết bị của phương Tây".

Ông Putin nhận định quân đội Ukraine không chỉ chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường mà còn gặp khó khăn về nhân lực. Ông nói rằng, trong khi bắt giữ các tù nhân, Nga phát hiện Ukraine đã "thành lập các đơn vị quân sự" bao gồm các kỹ thuật viên máy bay.

"Điều đó nói lên điều gì? Rằng các nguồn huy động quân của họ đang cạn kiệt", nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông Putin cũng chỉ ra rằng lực lượng của Kiev đã mất hàng chục xe bọc thép của phương Tây, trong đó có xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp.

Ông Putin tuyên bố không có thay đổi đáng kể nào trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong hai ngày qua.

"Không có thay đổi đáng kể nào và tôi nghĩ điều này là do đối phương đã rút các đơn vị tấn công của họ đến những nơi mà họ đang khôi phục khả năng chiến đấu. Họ đã chịu tổn thất nặng nề cả về nhân lực và thiết bị", nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Theo Tổng thống Putin, sau vụ tấn công vào cầu Crimea, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào những nơi sản xuất và triển khai xuồng không người lái của Ukraine.

"Các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công phòng ngừa vào những nơi các xuồng không người lái này được triển khai và những nơi chúng được sản xuất", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin xác nhận ông đã nhận được các đề xuất về việc cải thiện độ an toàn của cầu Crimea và các đề xuất này sẽ được thực hiện.

Ông chủ Điện Kremlin cũng trả lời câu hỏi về các vụ chạm trán gần đây giữa máy bay Nga và Mỹ ở Syria. Bình luận về khả năng đối đầu trực tiếp giữa quân đội Nga và NATO, Tổng thống Putin tuyên bố Nga "luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản".

"Không ai muốn điều đó", Tổng thống Putin nói, đồng thời cho biết các ranh giới ngăn ngừa xung đột hiện nay cho phép các sĩ quan Nga và Mỹ trao đổi trực tiếp về "bất kỳ tình huống khủng hoảng nào".

Theo Tổng thống Putin, đường dây liên lạc hiện vẫn hoạt động, điều này cho thấy không có bên nào muốn xung đột nổ ra. "Chúng tôi không muốn (đối đầu), nhưng nếu ai đó muốn, chúng tôi cũng sẵn sàng", ông Putin tuyên bố.

Theo Tass