1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thử thành công tên lửa liên lục địa mới

(Dân trí) – Tối qua theo giờ địa phương, Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới. Thông tin này được Bộ quốc phòng Nga xác nhận.

Nga đang phát triển tên lửa mới thay thế Topol-M
Nga đang phát triển tên lửa mới thay thế Topol-M

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ quốc phòng Nga cho biết, vụ phóng thử được thực hiện vào lúc 21 giờ 45 phút giờ Mátxcơva (tức 17 giờ 45 phút GMT) tối qua, từ bãi thử Kapustin Yar trong vùng Astrakhan. Tên lửa được phóng đi từ một thiết bị phóng di động, thông báo cho biết.

“Vụ phóng thử đã thành công và đầu đạn (mô phỏng) bắn trúng mục tiêu đã định trong khoảng thời gian được đưa ra. Đợt thử nghiệm này nhằm xác nhận các đặc điểm kỹ thuật của tên lửa cũng như kiểm tra mức độ an toàn của quy trình phóng và các thiết bị khác”, Bộ quốc phòng Nga khẳng định.

Từ năm 2012, Nga đã thông báo về việc nước này đang phát triển một thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới để thay thế cho các tên lửa Topol-M và Yars hiện có.

Đến nay đã có ít nhất 3 vụ thử được tiến hành theo chương trình này và dự kiến tên lửa mới sẽ được đưa vào biên chế ngay trong cuối năm nay.

Hiện Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đang có trong tay ít nhất 58 tên lửa liên lục địa phóng từ hầm ngầm SS-18 Satan, 50 tên lửa liên lục địa phóng từ hầm ngầm Topol-M (SS-27 Sickle B), 160 hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động Topol (SS-25 Sickle), 18 hệ thống tên lửa cơ động Topol-M (SS-27 Sickle B) cùng 18 hệ thống RS-24 Yars.

Thanh Tùng
Theo RIA Novosti