1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Thổ bắt tay đánh al-Bab, Deir Ezzor đại thắng

Nhiều thông tin cho rằng giữa Moscow, Damascus và Ankara đã ký kết một thỏa thuận liên kết phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố tại thành phố al-Bab

Cánh cửa tới Al-Bab rộng mở

Tuần vừa qua, quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tigers, được sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga đã tiếp tục chiến dịch tấn công trên vùng nông thôn phía đông thành phố Aleppo, tiến gần hơn đến thành phố al-Bab, thành trì của IS tại Aleppo.

Lực lượng Tigers giải phóng các làng Suran, Sarjah Kabirah, Sarjah Saghirah, Maran và tiến gần đến làng Madyunah và Sarbas.

Nếu lực lượng vũ trang Syria tiếp tục tấn công với nhịp độ nhanh chóng như vậy dọc theo tuyến đường Aleppo-al-Bab, các đơn vị quân đội Syria có thể đến sớm hơn cuộc tấn công tiềm năng của lực lượng liên minh quân sự giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ - nhóm FSA đánh vào thành phố al-Bab trên miền bắc Syria trong vài ngày tới.

Quân đội Syria giải phóng 5 ngôi làng trên hướng đông thành phố Aleppo mở đường đến Al-Bab
Quân đội Syria giải phóng 5 ngôi làng trên hướng đông thành phố Aleppo mở đường đến Al-Bab

Lực lượng liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã không đủ khả năng tấn công giải phóng Al-Bab độc lập và cũng khó rút ra khỏi chiến trường này do vị thế và danh dự của Ankara.

Có nhiều thông tin cho rằng giữa Moscow, Damascus và Ankara đã ký kết một thỏa thuận liên kết phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố tại thành phố al-Bab, trong đó quân đội Syria có nhiệm vụ ngăn chặn và tiêu diệt các nhóm chiến binh IS.

Ngoài ra, lực lượng này còn có thể tiếp viện tăng cường cho al-Bab từ từ hướng Nam, hỗ trợ cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm al-Bab giành chiến thắng.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiếp tục chiến dịch giải phóng Al-Bab. Tình hình cụ thể sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi cuộc đàm phán hòa bình Astana bắt đầu vào ngày 23/1 kết thúc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố ngày 23/1 cho biết, ngày 22/1 chỉ huy nhóm Không lực Nga ở căn cứ không quân Hmeymim ''đã nhận được các điều phối mục tiêu của IS ở khu vực al-Bab của tỉnh Aleppo từ phía Mỹ thông qua đường dây nóng với trụ sở liên minh quốc tế''.

Sau khi sử dụng máy bay không người lái và vệ tinh để thu thập thông tin tình báo bổ sung, 2 máy bay chiến đấu của Nga và 2 máy bay liên quân tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố, bao gồm các kho dầu, vũ khí và vị trí của khủng bố.

''Phân tích kết quả các cuộc không kích chung được tiến hành với liên minh quốc tế chống khủng bố cho thấy hiệu quả cao trong hành động chung nhằm loại bỏ các nhóm khủng bố quốc tế ở Syria'', bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Tuy nhiên, theo AP, đại tá Không lực Mỹ John Dorrian, người phát ngôn của liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu, bác bỏ các báo cáo về hành động chung với Không lực Nga...

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cũng cho biết Mỹ liên lạc với Nga ở Syria chỉ nhằm tránh đụng độ không mong muốn trên không, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không liên quan trong hoạt động điều phối hay chia sẻ mục tiêu với Nga.

Không quân Nga oanh tạc IS

Tại Deir Ezzor, cũng trong ngày 23/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 6 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga tiếp tục tiến hành cuộc không kích mới tấn công các mục tiêu của IS trên vùng ngoại ô thành phố này.

Các máy bay ném bom phản lực siêu âm tầm xa xuất kích từ một căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga, bay qua không phận Iran và Iraq đến khu vực không kích trên miền đông Syria.

Giai đoạn cuối của chuyến bay, các máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-30SM và Su-35S, cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim tại Latakia, thực hiện nhiệm vụ hộ tống cuộc không kích.

Sau khi tiến hành cuộc không kích vào các mục tiêu của IS, các máy bay ném bom chiến lược quay về căn cứ không quân tại Nga, các máy bay tiêm kích hộ tống trở về căn cứ không quân Hmeymim.

Theo tuyên bố của Bộ quốc phòng Nga, các máy bay ném bom chiến lược đã tấn công "các sở chỉ huy của IS, các khu vũ khí đạn dược, vị trí tập trung binh lực gần khu dân cư thành phố Deir Ezzor". Tất cả các mục tiêu được trinh sát, xác định tọa độ và lựa chọn tấn công bị phá hủy hoàn toàn.

Đây lần thứ hai trong năm nay, không quân chiến lược Nga tấn công các mục tiêu thuộc lực lượng khủng bố IS: lần không kích gần đây nhất được tiến hành vào ngày 16/1/2017 – khi IS tiến hành cuộc tấn công nhằm đánh chiếm thành phố Deir Ezzor.

Các máy bay ném bom thông thường không tấn công vào đội hình tiến công của đối phương ở tuyến đầu. Cụ thể là các đài chỉ huy, trạm thông tin liên lạc và các căn cứ cơ sở hạ tầng hậu cần kỹ thuật và vị trí tập trung quân, cũng như các phương tiện tác chiến nằm sâu trong hậu phương chiến trường của IS.

Theo Hoàng Anh

Đất Việt