1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích ồ ạt trong đêm, tấn công hạ tầng Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái của Nga tập kích trong đêm, nhắm vào cơ sở hạ tầng của Kiev.

Nga tập kích ồ ạt trong đêm, tấn công hạ tầng Ukraine - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích ở Kiev, Ukraine hôm 21/9 (Ảnh: Reuters).

"Đối phương đã tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái Shahed từ phía nam vào đêm 4/10, rạng sáng 5/10. Họ đã phóng tổng cộng 29 máy bay không người lái tấn công", lực lượng không quân Ukraine thông báo.

"Khí tài và quân nhân của lực lượng không quân, phối hợp với lực lượng phòng không của lực lượng phòng vệ Ukraine, đã phá hủy 24 máy bay không người lái Shahed-131/136 ở các tỉnh Odessa, Mykolaiv và Kirovohrad", không quân Ukraine cho biết thêm.

Vitalii Kim, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Mykolaiv, xác nhận lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 máy bay không người lái Shahed ở Mykolaiv vào đêm qua và rạng sáng nay.

Lực lượng phòng vệ phía nam Ukraine cho biết, trong số 24 UAV Shahed, 10 chiếc đã bị bắn rơi ở tỉnh Mykolaiv, 9 chiếc ở tỉnh Kirovohrad và 5 chiếc ở tỉnh Odessa.

"Đối phương tiếp tục nỗ lực phá hủy cảng và các cơ sở hạ tầng khác ở miền nam, đồng thời đang tấn công các khu vực miền trung", Bộ chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine tuyên bố.

Theo Bộ chỉ huy phía nam Ukraine, một cơ sở hạ tầng không xác định đã bị tấn công ở khu vực Kirohovrad và đám cháy đã được khống chế. Hiện không có thông tin về thương vong.

Phương Tây và Ukraine nghi ngờ UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất và Nga tiến hành sơn lại. Iran thừa nhận có bán một số lượng nhỏ UAV cho Nga trước khi xung đột bùng phát ở Ukraine nhưng đã dừng cấp thêm hàng, trong khi Moscow tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc chiến với Ukraine.

Nga bắt đầu tăng cường sử dụng UAV từ tháng 10 năm ngoái, trong một nỗ lực tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, khiến thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn mất điện trên diện rộng trong mùa đông.

Shahed-136 được thiết kế để tự hủy khi va chạm và có tầm bay thấp, đủ khả năng tránh radar. UAV này cũng có giá tương đối rẻ (20.000 USD/chiếc) so với các loại vũ khí tiên tiến hơn cùng loại khiến nó dễ dàng tấn công các thành phố và vị trí quân sự của đối phương. Với đầu đạn nặng 40kg, Shahed-136 gây ra thiệt hại đáng kể sau khi tấn công.

Ukraine gần đây đã đăng tải những hình ảnh "mổ xẻ" UAV của Nga. Theo tình báo Ukraine, kết quả cho thấy hầu hết các linh kiện trong UAV của Nga dường như do phương Tây sản xuất. 

Cuối năm ngoái, Anh nhận định Nga đã dùng gần hết kho UAV sản xuất ở Iran và dường như sẽ tiếp tục đặt hàng từ Iran. Tuy nhiên, Iran khẳng định không chuyển cho Moscow bất cứ khí tài nào có thể sử dụng ở chiến trường Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông tới, tương tự chiến dịch của Moscow từng làm hồi năm ngoái.

Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga áp dụng chiến thuật tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương trong mùa đông lạnh giá để làm suy giảm tinh thần của Kiev nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Theo Reuters